Đón tết '0 đồng' ở bệnh viện

05/02/2024 16:21 GMT+7

Bệnh nhân và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn đón tết ở nhiều bệnh viện tại TP.HCM, được nhận những phần quà thiết thực, đậm đà hương vị tết quê với giá '0 đồng'.

Sáng 4.2, tại khoa Ung bướu huyết học Bệnh viện Nhi đồng 2 diễn ra gian hàng "0 đồng" phục vụ bệnh nhi. Chương trình do Câu lạc bộ Nét chữ xinh phối hợp với Phòng Công tác xã hội của bệnh viện tổ chức.

Đón tết '0 đồng' ở bệnh viện- Ảnh 1.

Không khí đón tết "0 đồng" ở bệnh viện

D.T

Mong 'ai cũng có tết', xúm lại gói gần 1.000 bánh chưng để tặng người xa quê

"0 đồng" nhưng vẫn có nhu yếu phẩm

Gian hàng "0 đồng" gồm bánh chưng, củ kiệu, quần áo, sách truyện, bánh kẹo, đồ chơi… Bệnh nhi được lựa chọn, nhận miễn phí món đồ mà mình yêu thích.

Dù trên tay còn đang gắn dây truyền thuốc, nhiều em hào hứng lựa chọn đồ. Các bé còn nhỏ hoặc không tự đến được, người thân sẽ nhận thay.

Mới chỉ 26 tháng tuổi, bé Nguyễn Ngọc Trinh (ngụ Trà Vinh) đã cùng mẹ nhập viện hơn 1 năm để chữa trị căn bệnh ung thư máu. Vừa nhận được 2 bộ áo dài tết, bé đòi mẹ cho mặc ngay. Mẹ của bé cho hay, năm trước, 2 mẹ con ăn tết ở bệnh viện, năm nay cũng vậy. Có được đòn bánh tét và vài bộ quần áo mới cũng giúp vơi bớt nỗi cô đơn buồn tủi khi nghĩ về căn bệnh của con.

Đón tết '0 đồng' ở bệnh viện- Ảnh 2.

Gian hàng "0 đồng" tại khoa Ung bướu huyết học của Bệnh viện Nhi đồng 2 thu hút đông đảo bệnh nhi và thân nhân tham gia

DU YẾN

Khoe chú gấu bông mới của mình, bé Phạm Thái Bảo (10 tuổi, ngụ Bình Phước) cho biết, năm nay em cùng mẹ ăn tết ở bệnh viện.

"Một tuần con phải truyền thuốc 3 lần nên con với mẹ sẽ ăn tết ở đây. Con bị bệnh từ khi còn nhỏ nên con không đi học. Ngoài các bạn chữa bệnh chung với con, bây giờ chú gấu bông nhỏ này sẽ là người bạn mới của con", bé Thái Bảo nói.

Bệnh nhi thích thú 'sắm tết' tại gian hàng không 0 đồng ngay tại bệnh viện

Chị Lê Thị Mai, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nét chữ xinh, chia sẻ: "Không chỉ tặng các em quần áo, đồ chơi, năm nay, chúng tôi gói thêm bánh tét và làm thêm dưa món, củ kiệu để các bệnh nhi và người thân có thể ở lại ăn cái tết đủ đầy".

Theo đại diện Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 2, từ ngày 26 - 30 tết, mỗi ngày có từ 1 - 3 chuyến xe "0 đồng" để đưa bệnh nhi và thân nhân về quê, gồm các tỉnh miền Đông, miền Tây, miền Trung và Tây nguyên. Ngoài ra, 100% nhi nội trú đều nhận lì xì trong những ngày tết, cùng những suất ăn miễn phí.

Đợt này, ban tổ chức tặng 30 phần quà cho các bệnh nhi khoa Thận và 125 phần quà cho các bệnh nhi khoa Ung bướu huyết học.

Bệnh nhi thích thú 'sắm tết' tại gian hàng không 0 đồng ngay tại bệnh viện

Chia sẻ yêu thương

Bệnh viện TP.Thủ Đức vừa tổ chức phiên chợ "0 đồng" Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 chủ đề "Chia sẻ yêu thương - đậm tình tết Việt", nhằm đem tết đến với hơn 300 bệnh nhân và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Phiên chợ "0 đồng" lần thứ 10 của Bệnh viện TP.Thủ Đức có 28 gian hàng với hơn 3.000 phần quà. Mỗi người bệnh đi chợ "0 đồng" được phát 12 phiếu để chọn lựa cho mình tấm áo, đôi dép, bịch gạo, bánh chưng, bánh tét, thùng mì và nhu yếu phẩm.

Đón tết '0 đồng' ở bệnh viện- Ảnh 3.

Gian hàng "0 đồng" ở Bệnh viện TP.Thủ Đức

M.C

Ngoài ra, người bệnh đến với phiên chợ "0 đồng" còn được cắt tóc, làm đẹp, tặng thư pháp, hình ảnh kỷ niệm, tư vấn sức khỏe, chăm sóc bản thân trong những ngày điều trị.

Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng tổ chức phiên chợ "0 đồng", trao tặng hơn 1.500 phần quà như đồ chơi, bánh, kẹo, sữa, xúc xích, cá hộp, heo 2 lát, mì gói, khăn ướt, quần áo…

Đặc biệt, bệnh nhi được xem chương trình nghệ thuật với những tiết mục ca nhạc vui tươi, tham gia vẽ tranh, tô tượng miễn phí…

Đón tết '0 đồng' ở bệnh viện- Ảnh 4.

Đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 trao vé xe "0 đồng" cho bệnh nhi và thân nhân về quê ăn tết

D.T

"Bệnh viện tặng 200 vé xe cho bệnh nhi và thân nhân về quê đón tết. Bệnh viện cũng tổ chức bữa tất niên, mỗi suất ăn 70.000 đồng và bao lì xì cho bệnh nhi nội trú", ông Chu Văn Thành, Phó phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 1, chia sẻ.

Phiên chợ "0 đồng" tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cũng dành cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây, có 11 gian hàng với các loại nhu yếu phẩm, phong bao lì xì, tổng trị giá 600 triệu đồng cho 500 phần quà tặng...

Chưa hết, ngày 5.2, Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM tổ chức gian hàng "0 đồng" dành cho 200 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Đón tết '0 đồng' ở bệnh viện- Ảnh 5.

Tết đến với bệnh nhân nghèo điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM

D.T

Không chỉ chăm lo vật chất cho bệnh nhân, thân nhân, hầu hết bệnh viện còn tổ chức các đường hoa, tiểu cảnh tết làng quê để nhân viên y tế cùng bệnh nhân và thân nhân thưởng ngoạn trong những ngày xuân ở bệnh viện.

Bếp vẫn đỏ lửa xuyên tết

Ông Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết năm nào cũng vậy, bệnh viện chăm lo tết cho bệnh nhân, thân nhân khó khăn ở lại bệnh viện. Bếp của bệnh viện vẫn đỏ lửa, hằng ngày cung cấp cơm miễn phí 2 bữa. Tối giao thừa, bệnh viện chúc tết thân nhân bệnh nhân ở phòng Hồi sức như lì xì, quà bánh. Ngoài ra, gian hàng yêu thương với quần áo mới hoạt động 24/24.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.