Đón xem tập 3 "Trở thành nhà sáng tạo YouTube" cùng Oops Banana và Chan La Cà

24/02/2022 20:00 GMT+7

Sau tập 1 và tập 2 với 2 chủ đề làm đẹp và âm nhạc, chương trình "Trở thành nhà sáng tạo YouTube" tiếp tục quay trở lại với 2 khách mời Chan La Cà và Oops Banana - những nhà sáng tạo nổi bật ở mảng du lịch . Trong số lần này, Oops Banana và Chan La Cà sẽ chia sẻ nhiều trải nghiệm liên quan đến việc học hỏi khi bắt đầu làm YouTube cũng như chi phí dành cho việc sáng tạo nội dung mảng du lịch, dịch chuyển. Đón xem tập 3 "Trở thành nhà sáng tạo YouTube" trên Thanhnien.vn, YouTube Báo Thanh Niên và Facebook Báo Thanh Niên vào lúc 20 giờ ngày 25.2.2022.

Chan La Cà tên thật là Hoàng Minh Tuấn (sinh năm 1991), trước khi trở thành travel vlogger như hiện tại, anh từng là Partner Manager (quản lý đối tác) và Event Manager (quản lý sự kiện) của METUB Network, mạng lưới đa kênh của YouTube tại Việt Nam. Kênh YouTube Chan La Cà hiện có gần 200.000 lượt đăng ký theo dõi.

Chan La Cà cho biết anh là một người trẻ với ước mơ và khát vọng la cà dọc Việt Nam và nhìn ngắm thế giới. Do đó, nội dung kênh Chan La Cà tập trung khai thác nội dung du lịch, phượt, trải nghiệm và khám phá những khu vực Việt Nam. Các video của Chan La Cà mang màu sắc bình dị, mộc mạc, gần gũi, với giọng kể truyền cảm đã chạm được đến nhiều người xem.

Chan la Cà và Oops Banana là khách mời tập 3 của talkshow "Trở thành nhà sáng tạo YouTube"

nvcc

Oops Banana, tên thật Phạm Văn Dũ, là nhà sáng tạo nội dung YouTube nổi danh trong cộng đồng các nhà sáng tạo với lượt đăng ký theo dõi lên đến gần 5 triệu lượt.

Oops Banana thường xuyên thực hiện những video chủ đề ẩm thực, du lịch và khám phá Việt Nam và thỉnh thoảng là những video đề cập đến các vấn đề xã hội. Một điều rất đặc biệt từ Oops chính là sự thay đổi không ngừng trong các chủ đề video khiến khán giả liên tục đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mỗi khi anh chàng đăng tải video mới.

Đón xem các tập trong chuỗi chương trình “Trở thành nhà sáng tạo YouTube” vào lúc 20 giờ tối thứ Ba và thứ Sáu hằng tuần trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, Facebook Báo Thanh Niên và Thanhnien.vn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.