Donetsk và Luhansk: bạn biết gì về 2 vùng miền đông Ukraine?

22/02/2022 15:45 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21.2 công nhận nền độc lập của Donetsk và Luhansk, hai vùng nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine. Ông đã ký các văn bản tuyên bố hai vùng này không còn thuộc về Ukraine.

Vị trí

Hai vùng Donetsk và Luhansk - gọi chung là Donbass - nằm ở miền đông Ukraine, gần biên giới với Nga. Vùng Donbass bao gồm cả phần do chính phủ Kiev kiểm soát cũng như phần do lực lượng đòi ly khai kiểm soát. Các ngành công nghiệp chính bao gồm khai thác mỏ và sản xuất thép.

Dân số

Phần lớn trong số 3,6 triệu người sống ở Donetsk và Luhansk nói tiếng Nga. Đây là kết quả của việc nhiều người Nga chuyển đến đây sau Thế chiến thứ 2. Theo hãng tin AP, trong những năm gần đây, Moscow đã cấp hơn 720.000 hộ chiếu Nga cho người dân trong khu vực này.

Người dân ở Donetsk ăn mừng sau khi Tổng thống Putin tuyên bố 2 vùng ly khai độc lập

reuters

Phong trào đòi ly khai

Các nhóm đòi ly khai ở hai vùng Donetsk và Luhansk chiếm các tòa nhà chính phủ vào năm 2014 và tự xưng là “các nước cộng hòa nhân dân" độc lập. Động thái này diễn ra sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine.

Xung đột quân sự

Từ năm 2014, hơn 14.000 người đã thiệt mạng trong các xung đột quân sự ở vùng Donbass giữa lực lượng chính phủ Ukraine và lực lượng đòi ly khai. Trong cuộc xung đột này, một máy bay chở khách Malaysia đã bị bắn rơi tại miền đông Ukraine, làm thiệt mạng toàn bộ 298 người trên máy bay. Các nhóm điều tra quốc tế kết luận rằng một tên lửa đã được bắn lên từ khu vực miền đông Ukraine do phe đòi ly khai kiểm soát. Nga đã phủ nhận có liên quan.

Độc lập

Sau khi nắm quyền ở Donetsk và Luhansk, lực lượng ly khai đã tổ chức bỏ phiếu để tuyên bố độc lập. Cho đến nay, trừ Nga, chưa có nước nào công nhận nỗ lực này. Hôm 21.2, sau cuộc gặp với Hội đồng An ninh Nga, Tổng thống Nga Putin tuyên bố công nhận độc lập của Donetsk và Luhansk. Theo sau đó, các lãnh đạo vùng Donetsk và Luhansk cũng đăng một video kêu gọi được công nhận độc lập.

Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh công nhận độc lập hai vùng ly khai Ukraine

reuters

Lãnh đạo

Ông Denis Pushilin được bầu lên vào năm 2018 để lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, còn ông Leonid Pasechnik là lãnh đạo vùng ly khai Luhansk.

Thỏa thuận hòa bình Minsk

Việc Nga công nhận độc lập của Donetsk và Luhansk xem như đã chấm dứt hiệu lực các thỏa thuận hòa bình Minsk, dù các thỏa thuận này cũng chưa bao giờ được thực thi đầy đủ. Được ký kết vào các năm 2014 và 2015, các thỏa thuận này kêu gọi trao quyền tự trị rộng rãi cho hai vùng này nhưng vẫn nằm trong Ukraine.

Các vùng ly khai khác

Trước đây Nga cũng đã công nhận độc lập với hai vùng ly khai của Georgia là Abkhazia và Nam Ossetia, sau khi nổ ra một cuộc chiến ngắn ngày với Georgia năm 2008. Nga sau đó đã đặt căn cứ quân sự tại các vùng này và cho phép cấp hộ chiếu Nga cho người dân tại đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.