Động đất kép ở Tứ Xuyên, 4 người chết, 14 người bị thương

01/06/2022 22:32 GMT+7

Hôm nay (1.6), ít nhất 4 người chết và 14 người khác bị thương sau khi hai trận động đất xảy ra lần lượt ở các địa phận liền kề của tỉnh Tứ Xuyên ( Trung Quốc ), theo thông tin từ Đài CCTV hôm 1.6.

Đội cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong một vụ động đất ở Vân Nam, Trung Quốc hồi tháng 1

afp

Trung tâm Mạng lưới Địa chấn Trung Quốc cho biết vào khoảng 17 giờ địa phương, trận động đất đầu tiên xảy ra ở huyện Lô Sơn thuộc thành phố Nhã An, với tâm chấn ở độ sâu 17 km. Cường độ động đất là 6,1 độ Richter, cách thủ phủ Thành Đô khoảng 100 km về hướng tây.

Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát Địa chấn Mỹ ghi nhận trận động đất có cường độ 5,9 độ Richter và ở độ sâu 10 km.

Ba phút sau, một cơn địa chấn khác cường độ 4,5 độ Richter được ghi nhận ở huyện gần đó, và tại đây đã xảy ra thương vong. Số người chết và bị thương có thể gia tăng.

Những hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy hàng chục học sinh la khóc và trốn bên dưới bàn học trong khi các bức tường xung quanh rung chuyển. Sau đó các em nhỏ chạy khỏi lớp học trong tư thế tay che đầu.

Đài CGTN đưa tin về trận động đất

Chụp từ CGTN

Mạng xã hội của Đài CGTN đăng một video khác ghi nhận hiện trường lở đất trong trận động đất đầu tiên. Nhiều ô tô bị hư hại trong vụ việc, trong khi đất đá bao phủ một đoạn đường.

“Tôi cảm thấy hết sức rõ ràng - cửa ra vào của văn phòng tôi cứ run lắc”, một nhân viên họ Quốc làm việc tại một tòa nhà cao tầng ở Thành Đô cho biết.

“Một số đồng nghiệp của tôi chạy ra hướng cầu thang bộ để đến không gian mở ngoài trời”, ông chia sẻ với Hãng AFP.

Giới hữu trách tại thành phố Nhã An điều động hơn 4.500 người đến khu vực động đất, trong số này có lính cứu hộ, đội ngũ cứu hộ và quân cảnh.

Theo Đài CCTV, giới chức thành phố Nhã An đang dốc hết toàn lực cứu hộ, giải cứu những nạn nhân bị mắc kẹt bên dưới các đống đổ nát và hạn chế thương vong ở mức tối thiểu.

Trong cuộc họp báo chiều ngày 1.6, giới chức Tứ Xuyên cho biết trận động đất đầu tiên trong ngày 1.6 là dư chấn của trận động đất 7,0 độ Richter vào năm 2013, khiến khoảng 200 người thiệt mạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.