Động đất 7,4 độ Richter, cảnh báo sóng thần cao 5 m tại Nhật Bản

01/01/2024 14:52 GMT+7

Trận động đất mạnh 7,4 độ Richter ngay ngày đầu năm mới dẫn đến cảnh báo sóng thần tại hàng loạt khu vực ven biển ở Nhật Bản.

Động đất 7,4 độ Richter, cảnh báo sóng thần cao 5 m tại Nhật Bản- Ảnh 1.

Khu vực ảnh hưởng của trận động đất tại Nhật Bản

JMA

Tờ Mainichi Shimbun đưa tin một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter ngày 1.1 làm rung chuyển một khu vực rộng lớn ở vùng ven biển phía tây Nhật Bản, với cảnh báo sóng thần lớn tại tỉnh Ishikawa. 

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) xác định có một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter với tâm chấn sâu 10 km cách thị trấn Anamizu (tỉnh Ishikawa) khoảng 42 km, kèm theo 2 dư chấn lớn với cường độ 6,2 độ Richter và 5,2 độ Richter trong khu vực.

Động đất, sóng thần ngày đầu năm, thủ tướng Nhật chỉ đạo khẩn cấp

Trận động đất xảy ra lúc 16 giờ 10 (giờ địa phương), với cường độ địa chấn cấp độ 7, cấp độ cao nhất của Nhật,  trên bán đảo Noto ở tỉnh Ishikawa. Trận động đất ngay ngày đầu năm mới 2024 còn làm rung chuyển các tòa nhà ở trung tâm Tokyo và khắp vùng Kanto. 

Đài NHK đưa tin người dân được cảnh báo phải nhanh chóng rời khỏi những khu vực ven biển tại các tỉnh Ishikawa, Niigata, Toyama và Yamagata, với sóng thần dự báo sẽ cao đến 5 m tại bán đảo Noto ở Nishikawa.

Theo Đài Asahi, cảnh báo sóng thần cao 3m được đưa ra tại những khu vực thuộc các tỉnh Yamagata, tỉnh Niigata, Toyama, Ishikawa, Fukui, Hyogo. Ngoài ra, cảnh báo sóng cao 1m được đưa ra tại phía tây Hokkaido, tỉnh Aomoro và nhiều khu vực khác.

Hãng Kyodo đưa tin dịch vụ tàu siêu tốc tại các khu vực miền trung phía đông Nhật đang tạm ngưng hoạt động sau trận động đất.

Động đất 7,4 độ Richter, cảnh báo sóng thần cao 5 m tại Nhật Bản- Ảnh 2.

Động đất ngày 1.1 làm nhà cửa hư hại ở thành phố Wajima

AFP

Theo Đài NHK, sóng cao hơn 1m đã ập vào bờ biển thành phố Wajima ở tỉnh Ishikawa.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Yoshimasa Hayashi kêu gọi mọi người sơ tán đến nơi an toàn sau khi có động đất và cảnh báo sóng thần. Ông cảnh báo rằng người dân nên chuẩn bị tinh thần đối phó những trận động đất có thể sẽ còn xảy ra nữa. Chính phủ Nhật sẽ tiếp tục xác minh thiệt hại và phối hợp với chính quyền các địa phương, Reuters dẫn lời ông cho biết.

Ngoài ra, ông xác nhận rằng cho đến giờ vẫn chưa ghi nhận tình hình bất thường nào tại các nhà máy điện hạt nhân. Trong khi đó, Công ty Điện lực Hokuriku cho hay đã có hơn 36.000 người bị mất điện.

Công ty Điện lực Hokuriku cho biết đang kiểm tra xem có tình trạng bất thường nào ở các nhà máy điện hạt nhân hay không.

Một phát ngôn viên của Công ty Điện lực Kansai cho biết hiện tại không có bất thường nào tại các nhà máy điện hạt nhân nhưng công ty đang theo dõi tình hình chặt chẽ.

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc cho hay sóng thần cao 0,3 m có thể tiến đến bờ biển phía đông nước này từ khoảng 9 giờ 29 - 10 giờ 17 (giờ GMT), theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.