Một số người đã bị thương ở Nga, trong khi Nhật Bản sơ tán phần lớn bờ biển phía đông - nơi từng bị tàn phá trong trận động đất và sóng thần mạnh năm 2011.
Trong một video được đăng tải trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Thống đốc Kamchatka Vladimir Solodov cho biết trận động đất xảy ra hôm 30.7 là “ rất nghiêm trọng” và có cường độ mạnh nhất trong nhiều thập niên.
Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra tại khu vực này kể từ năm 1952.

Một con sóng mạnh tràn qua một tòa nhà nằm gần bờ biển, sau trận động đất mạnh xảy ra ngoài khơi bán đảo Kamchatka, ở Severo-Kurilsk, vùng Sakhalin, Nga
ẢNH: REUTERS
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất nông ở độ sâu 19,3 km, và có tâm chấn cách thành phố Petropavlovsk-Kamchatsky của Nga 119 km về phía đông-đông nam. Cơ quan này đã điều chỉnh cường độ lên từ 8,0 độ richter trước đó, và báo cáo một dư chấn mạnh 6,9 độ richter ngay sau đó.
Đài truyền hình công cộng NHK cho biết chính phủ Nhật Bản đã ban hành lệnh sơ tán cho một số khu vực trước nguy cơ xảy ra sóng thần.
Cảnh báo của Hawaii kêu gọi cư dân ở các khu vực trũng thấp di chuyển lên vùng đất cao hơn hoặc lên tầng bốn của một tòa nhà.
Bình luận (0)