Động đất mạnh ở Nhật Bản, Đông Bắc Á đối phó sóng thần

02/01/2024 06:18 GMT+7

AFP dẫn lời Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết khu vực Noto thuộc tỉnh Ishikawa đã ghi nhận 21 chấn động liên tiếp với cường độ từ 4 độ Richter trở lên trong vòng 90 phút.

Trong đó, trận động đất mạnh nhất có cường độ 7,6 độ Richter, xảy ra lúc 16 giờ 10 ngày 1.1 (giờ địa phương).

Nhà cửa sụp đổ vì động đất tại tỉnh Ishikawa (Nhật Bản) hôm 1.1Ảnh: Reuters

Nhà cửa sụp đổ vì động đất tại tỉnh Ishikawa (Nhật Bản) hôm 1.1

Reuters

Theo NHK, JMA đã ban hành cảnh báo sóng thần đối với các tỉnh Niigata, Toyama, Yamagata, Fukui và Hyogo, cũng như cảnh báo sóng thần lớn (cao hơn 3 m) đối với tỉnh Ishikawa. Địa chấn đã gây ra sóng thần cao hơn 1,2 m ở TP.Wajima thuộc tỉnh Ishikawa vào chiều 1.1.

Theo TASS, Nga đã đưa ra cảnh báo sóng thần ở các thành phố Vladivostok và Nakhodka thuộc vùng Viễn Đông của nước này. CHDCND Triều Tiên cũng ban hành cảnh báo sóng thần, trong khi Hàn Quốc đã ghi nhận sóng thần cao 45 cm, theo Reuters.

Nhật Bản khẩn cấp tìm kiếm người sống sót sau động đất

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết các nhà chức trách vẫn đang đánh giá mức độ thiệt hại và người dân cần sẵn sàng ứng phó với bất kỳ chấn động nào sắp tới. Hình ảnh được NHK phát sóng cho thấy một tòa nhà sụp đổ trong đám bụi dày đặc ở TP.Suzu (tỉnh Ishikawa) và người dân ở TP.Kanazawa (Ishikawa) thu mình dưới gầm bàn trong khi nhà cửa rung lắc. Địa chấn cũng làm rung chuyển các tòa nhà ở Tokyo nằm ở bờ biển phía đông Nhật Bản.

Công ty Điện lực Hokuriku cho biết hơn 36.000 hộ gia đình ở hai tỉnh Ishikawa và Toyama đã bị mất điện. Dịch vụ đường sắt cao tốc đến Ishikawa đã tạm dừng hoạt động trong khi các nhà khai thác viễn thông Softbank và KDDI báo cáo tình trạng gián đoạn dịch vụ điện thoại và internet ở Ishikawa và Niigata.

Do động đất, 4 chuyến bay của hãng hàng không ANA đã phải quay đầu khi đang trong hành trình đi đến Toyama và Ishikawa, trong khi hãng Japan Airlines hủy hầu hết các chuyến bay đến Niigata và Ishikawa trong thời gian còn lại của ngày 1.1, theo TV Asahi.

Cơ quan Quản lý hạt nhân Nhật Bản chiều tối 1.1 cho biết chưa có bất thường nào được xác nhận tại các nhà máy điện hạt nhân dọc bờ biển phía tây Nhật Bản, bao gồm 5 lò phản ứng đang hoạt động tại các nhà máy Ohi và Takahama của Công ty Điện lực Kansai ở tỉnh Fukui. Cũng theo cơ quan này, nhà máy Shika của Hokuriku ở Ishikawa, nơi gần tâm chấn động đất nhất, đã tạm dừng hoạt động của hai lò phản ứng trước động đất để kiểm tra định kỳ và chưa phát hiện bất cứ ảnh hưởng nào sau địa chấn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.