Động đất Myanmar: Hơn 2.000 người chết, nỗ lực tìm kiếm dù giai đoạn vàng đã hết

Động đất Myanmar: Hơn 2.000 người chết, nỗ lực tìm kiếm dù giai đoạn vàng đã hết

La Vi
La Vi
01/04/2025 12:22 GMT+7

Hôm 31.3, các nhân viên cứu hộ đã cứu được thêm người sống sót bị chôn vùi ở Myanmar và phát hiện dấu hiệu sự sống trong đống đổ nát của một tòa nhà chọc trời tại Bangkok, khi công tác tìm kiếm nạn nhân trận động đất lớn hôm 28.3 được đẩy mạnh. Thảm họa này đã khiến ít nhất 2.000 người thiệt mạng.

Lực lượng cứu hộ vừa đưa ra được một phụ nữ sau nhiều ngày bị chôn vùi trong đống đổ nát của một khách sạn bị sập trong trận động đất ở Myanmar vào tuần trước.

Hãng thông tấn Tân Hoa xã của Trung Quốc cho hay một số nạn nhân cũng đã được giải cứu từ các tòa nhà sập ở Mandalay, thành phố miền trung Myanmar gần tâm chấn của trận động đất 7,7 độ Richter hôm 28.3.

Một người sống sót ở Mandalay kể lại rằng sau khi được đội cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát của nhà hàng, ông đã tự thuê một chiếc máy ủi để tìm thi thể một nhân viên của mình.

"Tôi phải tự mình dọn dẹp đống đổ nát. Chưa ai đến giúp tôi cả. Tôi phải tự xoay xở vì cửa hàng của tôi là một tòa nhà cao tầng và đống đổ nát có thể gây nguy hiểm cho hàng xóm. Tôi phải thuê máy ủi để dọn sạch", ông cho biết.

Động đất Myanmar: Hơn 2.000 người chết, nỗ lực tìm kiếm dù giai đoạn vàng đã hết- Ảnh 1.

Các tòa nhà bị sập sau trận động đất ở Amarapura, Myanmar

ẢNH: REUTERS

Tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, các nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm thấy thêm một thi thể bị chôn vùi trong một tòa nhà cao tầng đang được xây dựng nhưng bị sập do động đất. Tổng số người chết tại đây đã lên đến 12, và vẫn còn hàng chục người mất tích.

Phó thống đốc Bangkok, bà Tavida Kamolvej, cho biết các đội cứu hộ đang khẩn trương xác định vị trí và giải cứu những nạn nhân này, dù cơ hội sống sót đã giảm sau mốc 72 giờ – thời điểm vàng cho công tác cứu nạn.

"Chúng tôi vẫn phải giữ hy vọng. Dù đã qua 72 giờ, không có nghĩa là chúng tôi coi những người mắc kẹt đã chết, mà chỉ là khả năng sống sót thấp hơn. Điều đó cũng có nghĩa là chúng tôi phải nhanh chóng hơn, vì nếu còn sống, họ sẽ ngày càng yếu đi. Vì vậy, quá trình cứu hộ sẽ tiếp tục như thế", bà Kamolvej cho hay.

Các quan chức Bộ Công nghiệp Thái Lan cho biết các cuộc kiểm tra ban đầu cho thấy một số mẫu thép thu thập từ hiện trường tòa nhà sập không đạt tiêu chuẩn.

Chính phủ Thái Lan đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ sập nhà, và thủ tướng nước này đã đến hiện trường.

Liên Hiệp Quốc cho biết đang đẩy nhanh việc vận chuyển hàng cứu trợ đến các nạn nhân, trong khi nhiều quốc gia đã cử đội cứu hộ hoặc cam kết hỗ trợ tài chính.

Thảm họa động đất càng khiến tình hình Myanmar thêm bi đát, vốn đã chìm trong hỗn loạn do nội chiến bùng phát sau khi chính phủ dân cử bị quân đội lật đổ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.