Động đất quét sạch 1.000 căn nhà, gây chết nhiều người ở Papua New Guinea

25/03/2024 17:29 GMT+7

Trận động đất xảy ra vào sáng 24.3 ở Papua New Guinea đã gây ra thiệt hại nặng nề về người và của, khiến hàng chục ngôi làng bị ảnh hưởng.

Ít nhất 5 người thiệt mạng và khoảng 1.000 ngôi nhà bị phá hủy khi trận động đất 6,9 độ richter làm rung chuyển Papua New Guinea hôm 24.3, AFP dẫn lời giới chức nước này cho biết ngày 25.3.

Ngoài ra, hàng chục ngôi làng giáp bờ sông Sepik cũng bị ảnh hưởng nặng sau trận động đất này. 

Thống đốc tỉnh Đông Sepik, ông Allan Bird cho biết đến nay, khoảng 1.000 ngôi nhà coi như bị xóa sổ và các đội cứu hộ vẫn đang ước tính thiệt hại mà thảm họa thiên nhiên lần này gây ra. Dự báo thiệt hại sẽ lan rộng đến các khu vực lân cận.

Chỉ huy cảnh sát tỉnh Christopher Tamari nói với AFP rằng cho đến nay, chính quyền đã ghi nhận 5 trường hợp tử vong sau thảm họa. Tính đến các điểm khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng như các vùng ngoại ô, khu vực có nhiều rừng rậm, số người thiệt mạng “có thể còn nhiều hơn”.

Động đất quét sạch 1.000 căn nhà, gây chết nhiều người ở Papua New Guinea- Ảnh 1.

Lũ lụt sau trận động đất ở tỉnh Đông Sepik, Papua New Guinea ngày 25.3.2024

AFP

Thống đốc Bird cho biết nhu cầu cấp thiết là trang bị đầy đủ vật tư y tế, nước uống sạch và nơi trú ẩn tạm thời trong vùng thảm họa.

Thủ tướng  Papua New Guinea James Marape đã phê duyệt gói cứu trợ khẩn cấp trị giá 130 triệu USD để hỗ trợ công tác nỗ lực phục hồi sau “một loạt thảm họa thiên nhiên” trên khắp đất nước.

“Papua New Guinea gần đây đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi động đất, lũ lụt do mưa lớn và lở đất sau đó, thủy triều mạnh, gió mạnh và các hiện tượng khác”, ông James phát biểu.

Hồi đầu tháng 3, ít nhất 23 người ở khu vực cao nguyên của Papua New Guinea thiệt mạng vì thiên tai.

Sông Sepik là một trong những con sông lớn nhất của Papua New Guinea, đất nước nằm trong khu vực "vòng đai lửa" vốn có hoạt động địa chất mạnh mẽ với nhiều trận động đất và  núi lửa hoạt động. Do đó, sự phát triển của khu vực này cũng phải đối mặt với những rủi ro địa chất như động đất thường xuyên.

Theo bảng xếp hạng về chỉ số rủi ro thế giới vào năm 2022, Papua New Guinea là quốc gia có nguy cơ cao thứ 16 trên thế giới về biến đổi khí hậu và thiên tai.

Vào năm 2023, Papua New Guinea đã phải hứng chịu 2 trận động đất gây chết người.

Nhiều người trong số 9 triệu dân của nước này sống bên ngoài các thị trấn và thành phố lớn, nơi địa hình khó khăn có thể gây trở ngại lớn trong công tác tìm kiếm cứu hộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.