Động đất tại Nepal, 69 người chết

Văn Khoa
Văn Khoa
04/11/2023 08:20 GMT+7

Một trận động đất mạnh xảy ra tại huyện Jajarkot ở phía tây Nepal vào khuya 3.11 đã khiến ít nhất 69 người chết và hàng chục người bị thương, theo Reuters.

Trung tâm Địa chấn quốc gia Nepal thông báo trận động đất xảy ra lúc 23 giờ 47 phút ngày 3.11 (theo giờ Nepal) tại huyện Jajarkot thuộc tỉnh Karnali. Jajarkot cách thủ đô Kathmandu của Nepal khoảng 500 km về phía tây.

Trung tâm Địa chấn quốc gia Nepal nói trận động đất có cường độ 6,4 độ Richter, nhưng Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ xác định trận động đất có cường độ 5,6 độ Richter.

Hình ảnh từ truyền thông Nepal cho thấy mặt tiền đổ nát của những ngôi nhà gạch nhiều tầng, còn người dân cho hay chấn động do động đất có thể được cảm nhận ở các huyện lân cận và ở khu vực xa như Kathmandu.

"Nhiều ngôi nhà đã sụp đổ. Mọi người đổ xô ra khỏi nhà. Tôi đang ở giữa đám đông đang hoảng sợ. Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu chi tiết về thiệt hại", cảnh sát Santosh Rokka nói với Reuters qua điện thoại.

Động đất tại Nepal, 69 người chết - Ảnh 1.

Một phần của ngôi nhà bị sập sau trận động đất mạnh 6,2 độ Richter ở Nepal cách đây hơn một tháng

ANI

Các quan chức địa phương nói rằng không thể thiết lập liên lạc ở khu vực gần tâm chấn tại Jajarkot, một huyện đồi núi với dân số 190.000 người và các ngôi làng nằm rải rác trên những ngọn đồi hẻo lánh.

Quan chức Jajarkot Harish Chandra Sharma cho hay ít nhất 34 người đã thiệt mạng ở huyện của ông trong khi ở huyện lân cận Tây Rukum, cảnh sát Namaraj Bhattarai cho hay ít nhất 35 người chết đã được báo cáo.

"Các đội cứu hộ và tìm kiếm phải dọn sạch những con đường bị tắc nghẽn do lở đất từ trận động đất để tiếp cận những khu vực bị ảnh hưởng", cảnh sát Bhattarai cho biết thêm.

Ông Suresh Sunar, một quan chức khác thuộc Jajarkot, nói với Reuters qua điện thoại rằng ít nhất 20 người đã được đưa đến bệnh viện vì bị thương do động đất. Ông cho biết thêm: "Chúng tôi đang thu thập thông tin chi tiết nhưng do trời lạnh và ban đêm nên rất khó thu được thông tin từ những vùng hẻo lánh".

Thủ tướng Nepal Pushpa Kamal Dahal đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước những thiệt hại về người và tài sản trong trận động đất, đồng thời ra lệnh cho các cơ quan an ninh triển khai hoạt động cứu hộ và cứu trợ ngay lập tức.

Trận động đất mới cũng đã làm rung chuyển các tòa nhà ở tận thủ đô New Delhi của Ấn Độ, cách đó khoảng 600 km, theo Reuters dẫn lời một số nhân chứng. Một số video trên mạng xã hội X cho thấy nhiều người chạy ra đường khi cuộc sơ tán tại một số tòa nhà diễn ra.

Trong năm 2015, khoảng 9.000 người đã chết trong hai trận động đất ở Nepal. Nhiều thị trấn, ngôi đền hàng thế kỷ và di tích lịch sử khác đã biến thành đống đổ nát, với hơn một triệu ngôi nhà bị phá hủy, gây thiệt hại cho nền kinh tế Nepal lên tới 6 tỉ USD, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.