img
Đong đầy nghĩa tình trên những “Chuyến xe mùa xuân - Hy vọng 2024”- Ảnh 1.

Trong làn sóng sa thải, giảm giờ làm diễn ra xuyên suốt năm 2023, công nhân là một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Chỉ riêng quý III năm nay, khu vực Bình Dương và TP.HCM đã có hơn 118.000 lao động mất việc, chiếm quá nửa trong số lao động mất việc trong cả nước. Trước tình hình đó, "Chuyến xe mùa xuân - hy vọng 2024 - Đưa công nhân về quê đón Tết" đã kịp thời xuất hiện, giúp 1.500 công nhân có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm xa quê được trở về bên gia đình trong những ngày đầu năm mới.

Đong đầy nghĩa tình trên những “Chuyến xe mùa xuân - Hy vọng 2024”- Ảnh 2.

Công nhân hân hoan nhận vé xe từ chương trình.

BTC

Chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TP.HCM (YEAC) tổ chức, với sự tài trợ chính từ nhãn hàng OMO. Ban tổ chức đã làm việc trên tinh thần khẩn trương, đơn giản hóa thủ tục để giúp đỡ được nhiều công nhân nhất có thể trong thời điểm cận Tết. Thời gian đăng ký và duyệt hồ sơ kéo dài từ ngày 1.1.2024 đến ngày 18.1.2024, giai đoạn phát vé diễn ra từ 19.1 đến 21.1.2024 và lễ tiễn diễn ra vào rạng sáng 5.2.2024. Ước tính, đã có 7.900 hồ sơ đăng ký được gửi về.

Chương trình năm nay được triển khai rộng rãi trên website chuyenxemuaxuanhyvong.thanhnien.vn, giúp công nhân thuận tiện hơn trong việc đăng ký trực tuyến. Hành trình của chuyến xe mùa xuân đi qua 14 tỉnh thành: Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa.

Đong đầy nghĩa tình trên những “Chuyến xe mùa xuân - Hy vọng 2024”- Ảnh 3.

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng (Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên) và ông Đặng Thái Sơn (Đại diện nhãn hàng Omo) trao quà cho công nhân trước giờ lên xe về quê đón Tết

Nhật Thịnh

Đong đầy nghĩa tình trên những “Chuyến xe mùa xuân - Hy vọng 2024”- Ảnh 4.

Đối mặt với một năm đầy khó khăn, lực lượng công nhân, những người trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất có rất nhiều câu chuyện để kể trong ngày trở về. Với họ, 365 ngày vừa qua là 365 ngày nỗ lực bám trụ, làm việc, lo cho cuộc sống gia đình và hy vọng với những điều tốt đẹp phía trước. Trong không khí nhộn nhịp, hân hoan của sân 4A Nhà Văn hóa Thanh Niên TP.HCM sáng 5.2.2024, nhiều câu chuyện như thế đã được kể.

Chị Thảo (Công nhân Công ty LS Sài Gòn) có mặt tại lễ tiễn từ tờ mờ sáng cùng chồng và hai con trở về Bình Định. Năm vừa qua kinh tế khó khăn, từ cuối năm 2023 chồng chị đã mất việc, chị trở thành trụ cột chính của gia đình. Hai vợ chồng cố gắng tìm thêm việc ngoài giờ để trang trải cuộc sống. Chị cho biết: "Đã 2 năm rồi cả nhà chưa được về quê, may sao có tấm vé của chương trình để cả nhà có thể trở về đoàn tụ. Tôi cảm thấy rất biết ơn".

Đong đầy nghĩa tình trên những “Chuyến xe mùa xuân - Hy vọng 2024”- Ảnh 5.

Chị Thảo cùng các con đến lễ tiễn từ sớm, sẵn sàng cho chuyến về Bình Định đón Tết sau hai năm xa quê

Anh Kiệt

10 năm liền chưa được về thăm quê, chị Nguyễn Thị Chuyền (Công nhân Công ty May Việt Tiến, quê ở Huế) cùng chồng và con trai đến lễ tiễn trong niềm rưng rưng xúc động. Chị nghẹn ngào nói: "Trở về quê, việc đầu tiên tôi làm sẽ là thắp nhang cho ba mẹ. 10 năm rồi chưa được đón Tết quê, năm nay tôi có thể làm tròn trách nhiệm của mình với gia đình rồi. Tôi không biết nói gì hơn trong lúc này ngoài cảm giác biết ơn, thật sự rất biết ơn".

Đong đầy nghĩa tình trên những “Chuyến xe mùa xuân - Hy vọng 2024”- Ảnh 6.

Nhờ chương trình, gia đình chị Nguyễn Thị Chuyền có thể về Huế đón Tết sau 10 năm xa quê.

Anh Kiệt


Ngỡ phải đón tết xa nhà, nữ công nhân vỡ òa hạnh phúc với tấm vé xe về quê miễn.

Đong đầy nghĩa tình trên những “Chuyến xe mùa xuân - Hy vọng 2024”- Ảnh 7.

Lễ tiễn "Chuyến xe mùa xuân - hy vọng 2024 - Đưa công nhân về quê đón Tết Giáp Thìn" được tổ chức tại Sân 4A Nhà Văn hóa Thanh Niên (Số 4 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP.HCM). Chương trình mang đến không khí tươi vui, ấm áp trong ngày đầu năm mới thông qua những tiết mục văn nghệ, lời động viên, chúc mừng từ các cấp lãnh đạo Thành Đoàn và Liên đoàn Lao động TP.HCM. Tất cả góp phần truyền đi thông điệp tích cực về niềm tin yêu, hy vọng sau một năm dài với nhiều lo toan về kinh tế.

Đong đầy nghĩa tình trên những “Chuyến xe mùa xuân - Hy vọng 2024”- Ảnh 8.

Trong không khí hân hoan của mùa xuân, hàng nghìn công nhân háo hức cho hành trình đoàn tụ cùng gia đình

Anh Kiệt

Đong đầy nghĩa tình trên những “Chuyến xe mùa xuân - Hy vọng 2024”- Ảnh 9.

Nụ cười rạng rỡ và ánh mắt tràn đầy niềm hy vọng vào năm mới của những gia đình trên “Chuyến xe mùa xuân - Hy vọng 2024”

Nhật Thịnh

Tham dự lễ tiễn có bà Nguyễn Thị Bạch Mai (Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy), ông Phạm Minh Tuấn (Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM), ông Cao Thanh Bình (Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM), bà Trần Thu Hà (Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam TP.HCM), nhà báo Lâm Hiếu Dũng (Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên), ông Đặng Thái Sơn - Đại diện nhãn hàng OMO, nhà tài trợ chính của chương trình.

Đong đầy nghĩa tình trên những “Chuyến xe mùa xuân - Hy vọng 2024”- Ảnh 10.

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng thăm hỏi, động viên gia đình các công nhân tại lễ tiễn “Chuyến xe mùa xuân - hy vọng 2024 - Đưa công nhân về quê đón Tết Giáp Thìn”

Anh Kiệt

Đặc biệt, chương trình năm nay cũng có sự xuất hiện đặc biệt của MC Khánh Vy. Là một người con xứ Nghệ cũng đang sinh sống, làm việc xa quê, Khánh Vy đã có những chia sẻ xúc động về ước vọng sum vầy trong năm mới. Khoảnh khắc Khánh Vy nói giọng Nghệ An giao lưu với bà con miền Trung đã chạm đến trái tim của rất nhiều công nhân có mặt trong buổi lễ. Khánh Vy cũng trực tiếp lên xe trò chuyện với các công nhân, tìm hiểu kế hoạch đón Tết, ước mơ trước thềm năm mới và gửi những lời chúc tốt đẹp đến họ trong ngày quê sum họp cùng gia đình.

Đong đầy nghĩa tình trên những “Chuyến xe mùa xuân - Hy vọng 2024”- Ảnh 11.

Khánh Vy xuất hiện rạng rỡ và giao lưu cùng các công nhân tham gia chương trình

Nhật Thịnh

Đong đầy nghĩa tình trên những “Chuyến xe mùa xuân - Hy vọng 2024”- Ảnh 12.

Các công nhân không giấu được niềm vui trước thời khắc lên lên đường về nhà

Nhật Thịnh

Đong đầy nghĩa tình trên những “Chuyến xe mùa xuân - Hy vọng 2024”- Ảnh 13.

Những chiếc xe ngập tràn sắc đỏ may mắn sẵn sàng đưa hàng nghìn công nhân về đoàn viên cùng gia đình

Xuân Toàn

Hình ảnh chiếc xe ngập tràn sắc đỏ của năm mới và hy vọng trở thành điểm nhấn vô cùng nổi bật trong lễ tiễn của chương trình. Biểu tượng cỏ 5 lá tượng trưng cho may mắn được khéo léo lồng ghép như lời chúc mà đơn vị tài trợ chính OMO và ban tổ chức chương trình muốn gửi đến các công nhân trở về trên chuyến xe mùa xuân năm nay.

Đong đầy nghĩa tình trên những “Chuyến xe mùa xuân - Hy vọng 2024”- Ảnh 14.

Biểu tượng cỏ 5 lá thay lời chúc may mắn được nhãn hàng OMO gửi trao đến các công nhân

Xuân Toàn

Chia sẻ sau lễ tiễn, ông Đặng Thái Sơn - Đại diện nhãn hàng OMO, nhà tài trợ chính của chương trình nhấn mạnh: "1.500 vé xe đưa công nhân về quê đón Tết Giáp Thìn chỉ là đóng góp nhỏ nhưng nhãn hàng mong rằng đây sẽ là sự tiếp sức ý nghĩa, giúp đem lại hy vọng và sự lạc quan với anh chị em công nhân, người lao động, để họ có động lực tiếp tục kiên trì, mạnh mẽ với công việc và hành trình của mình. Song song với hoạt động này, OMO cũng rất hy vọng thông điệp "Lấm bẩn gieo hy vọng" sẽ thêm lan tỏa đến cộng đồng, để mỗi người đều nuôi dưỡng trong mình hạt mầm hy vọng, không ngại lấm bẩn, không ngại vất vả mà tiếp tục vươn lên".

Đong đầy nghĩa tình trên những “Chuyến xe mùa xuân - Hy vọng 2024”- Ảnh 15.

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng (thứ hai từ trái sang) và bà Trần Thu Hà (thứ ba từ phải sang) trao kỷ niệm chương cảm ơn đơn vị tài trợ chính - nhãn hàng OMO cùng các đơn vị đồng hành khác

Nhật Thịnh

Chia sẻ về chương trình, nhà báo Lâm Hiếu Dũng (Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên) cho biết: "Được sum vầy với gia đình là mơ ước của rất nhiều người. Báo Thanh Niên đã tổ chức rất nhiều chương trình để đưa đồng bào có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết. Tuy nhiên nhu cầu vẫn rất lớn, nhất là năm nay công nhân, người lao động nghèo gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế. Do đó, Báo Thanh Niên quyết định tổ chức thêm một chương trình chuyến xe mùa xuân, giúp cho công nhân, người lao động có thêm một cơ hội để hưởng một cái Tết ấm áp, hạnh phúc".

Đong đầy nghĩa tình trên những “Chuyến xe mùa xuân - Hy vọng 2024”- Ảnh 16.

Chuyến xe mùa xuân sẽ trở thành động lực để công nhân, người lao động phấn đấu nhiều hơn trong năm mới

Nhật Thịnh

Ông Lê Hoàng Minh (Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP.HCM) đề cao vai trò thiết thực của chương trình. Ông cho biết: "Những chương trình như chuyến xe mùa xuân thực sự có ý nghĩa, đưa các bạn thanh niên công nhân cùng gia đình về quê đón Tết phải nói là một niềm hạnh phúc không chỉ với những người thực hiện chương trình mà còn là đối với thanh niên, công nhân, những người trực tiếp thụ hưởng những tấm vé xe này. Đó như một động lực để giúp cho các bạn có thêm nghị lực trong cuộc sống. Sau một mùa Tết sum vầy, đoàn viên cùng gia đình, các bạn sẽ trở lại thành phố một cách năng động hơn, sáng tạo hơn, đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế thành phố, cho chính doanh nghiệp của mình".

"Chuyến xe mùa xuân - hy vọng 2024 - Đưa công nhân về quê đón Tết Giáp Thìn" đã khép lại với niềm hạnh phúc đoàn viên của 1.500 công nhân sau một năm kinh tế nhiều biến động. Chương trình đã khép lại nhưng niềm hạnh phúc, sự ấm áp của tinh thần tương thân tương ái vẫn còn đọng lại mãi trong trái tim của những người lao động, làm hành trang để họ thêm vững tin trong năm mới 2024.

Đong đầy nghĩa tình trên những “Chuyến xe mùa xuân - Hy vọng 2024”- Ảnh 17.

Đong đầy nghĩa tình trên những “Chuyến xe mùa xuân - Hy vọng 2024”- Ảnh 18.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.