Đồng hồ 'hiện sóng' xuất xưởng sau 10 năm huy động trên Kickstarter

10/09/2023 15:29 GMT+7

Mười năm trước trên Kickstarter, Gabriel Anzziani tiết lộ kế hoạch sản xuất đồng hồ "hiện sóng". Dự án đã trở nên phổ biến trước khi lụi tàn.

Theo Tom's Hardware, khi dự án tưởng chừng đi vào quên lãng, những người ủng hộ sớm sản phẩm đã ngạc nhiên khi nhận được một gói hàng chứa chiếc đồng hồ này. Đồng thời, trang dự án đã cung cấp thông tin cập nhật vào ngày 30.7 từ Anzziani xác nhận những người ủng hộ đồng hồ đã chính thức bắt đầu nhận được nó.

Đồng hồ độc nhất vô nhị xuất xưởng sau 10 năm huy động trên Kickstarter - Ảnh 1.

Chiếc đồng hồ được Gabriel Anzziani gây quỹ trên Kickstarter cách nay 10 năm

CHỤP MÀN HÌNH

Bài đăng cho thấy Anzziani đang gửi từ 10 - 20 đồng hồ mỗi tuần đến khách hàng ủng hộ chiến dịch gây quỹ, với mục tiêu hoàn tất việc trao trả cho người ủng hộ trước khi kết thúc năm 2023.

Chiếc đồng hồ này có hai chế độ: đồng hồ và máy hiện sóng. Chế độ đồng hồ có một số tính năng hữu ích như tùy chọn định dạng bố cục 24 giờ hoặc 12 giờ, thậm chí cả báo thức. Trong khi đó, chế độ máy hiện sóng sẽ hoạt động khi lắp đầu dò vào.

Đồng hồ được trang bị bộ vi điều khiển Xmega 8 bit với PDI bên trong. Nó có thể được lập trình để sử dụng các mod tùy chỉnh, đồng thời có 8 nút có thể được lập trình, bao quanh cạnh ngoài của đồng hồ. Theo Anzziani, một mục tiêu của dự án là cho phép người dùng tạo ứng dụng của riêng họ cho đồng hồ.

Màn hình của đồng hồ là loại E Ink 1,28 inch có thể tiết kiệm điện năng. Anzziani giải thích thời lượng pin dự kiến sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc có sử dụng máy hiện sóng hay không. Nếu không sử dụng máy hiện sóng, pin có thể kéo dài khoảng 30 ngày cho một lần sạc, trong khi nếu sử dụng máy hiện sóng, thời gian sử dụng sẽ giảm xuống còn khoảng 12 giờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.