Đông Hùng tự 'kiểm duyệt' album của mình thế nào

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
11/06/2023 15:42 GMT+7

Đông Hùng đã muốn giấu biến cố trong quá khứ, không muốn kể về nó trong album The 30? project.

Ca sĩ Đông Hùng đã có một album kỷ niệm 10 năm ca hát với tên The 30? project. Đông Hùng cho biết lúc đầu có nhiều tên album được đưa ra, tuy nhiên sau đó cái tên này được chọn vì nó nói đến một định hình về Đông Hùng. Sau 10 năm làm nghề, ở tuổi 30 Đông Hùng như thế nào.

Đông Hùng tự 'kiểm duyệt' album của mình thế nào   - Ảnh 1.

Đông Hùng ra album kỷ niệm 10 năm ca hát ở tuổi 30

NSCC

The 30? project được phát hành ở cả 2 định dạng CD và trên các nền tảng trực tuyến. Album gồm 8 bài hát do nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng làm giám đốc âm nhạc, cùng sự góp mặt của các nhạc sĩ: Đức Trí, Trương Quý Hải, Việt Anh, Phan Mạnh Quỳnh, Phạm Toàn Thắng, Ngô Hoàng Huy, Nguyễn Dương Anh Minh.

Trong số những tác phẩm này có một bài hát Đông Hùng đã được tặng từ 10 năm trước, là Gánh đời của nhạc sĩ Đức Trí. Bài hát được viết riêng cho Đông Hùng trong những ngày nam ca sĩ gặp biến cố của gia đình, gánh một khoản nợ lớn. Nhạc sĩ Quốc Trung khi đó đã đứng lên kêu gọi các nhạc sĩ sáng tác cho Đông Hùng vì nếu không anh không đủ tiền để mua bài hát, cũng không đủ tiền mua bản phối khí khi thị trường thay đổi từng ngày.

"Dù đã được tặng, trước khi thu âm bài này, tôi lại gọi điện cho anh Đức Trí và xin phép. Anh còn bảo tôi không tiền nong gì đâu nhé", nam ca sĩ xúc động chia sẻ.

Gánh đời được quay đen trắng, với những hình ảnh đẹp và giàu tính ẩn dụ. Ở đó, nghệ sĩ múa Hoa Đức Công thể hiện hình ảnh một cá nhân riêng biệt trên nền sân khấu trắng tinh, đôi lúc ánh sáng rọi chiếu tạo những chiếc bóng của cánh tay, cơ thể như những dấu hỏi về thân phận.

Đông Hùng tự 'kiểm duyệt' album của mình thế nào   - Ảnh 2.

Đông Hùng đã bước qua biến cố lớn để đến với bình an

NSCC

Bên cạnh những bài hát đã gắn liền với tên tuổi Đông Hùng như Chưa bao giờ, Hoàng hôn tháng tám..., dự án còn có những tác phẩm từ sự kết hợp mới mẻ với các nhạc sĩ trẻ như Đã đi, Say, Loài hoa mang tên em... Ngoài 7 nhạc sĩ viết lên 8 bài hát trong album, dự án này có sự tham gia của 2 nghệ sĩ khách mời đặc biệt là Đào Tố Loan và Rapper Rica.

Minh Anh, vợ của Đông Hùng cũng là giám đốc sản xuất dự án cho biết, để thực hiện MV này, ê kíp sáng tạo đã mất khá nhiều thời gian bởi nam ca sĩ không muốn nhắc đến chuyện cũ phải gánh nợ nần cho gia đình. Mặc dù vậy, cô cho rằng câu chuyện đó có thể truyền cảm hứng cho người khác rồi thuyết phục chồng cho phép đưa chuyện vào MV.

"Tôi là người dõi theo anh Hùng trên con đường anh vượt qua những biến cố trong quá khứ. Khi muốn đưa câu chuyện của anh vào MV, tôi đã phải xin phép anh để chia sẻ những hình ảnh đẹp và về hành trình anh vượt qua để có được ngày hôm nay. Với phần lời xúc động, tôi cố gắng tạo ra một kịch bản đơn giản nhưng rõ ràng về cách anh vượt qua những khó khăn trong quá khứ", Minh Anh nói thêm. Cô cũng cho biết album lần này vẫn do Đông Hùng "kiểm duyệt" và bỏ đi một số chi tiết.

Đông Hùng tự 'kiểm duyệt' album của mình thế nào   - Ảnh 3.

Vợ Đông Hùng cũng là nhà sản xuất album

NSCC

Minh Anh cũng cho biết trong album có sự linh hoạt của các bản phối và sự thú vị của việc Đông Hùng hát nhiều thể loại. Giám đốc âm nhạc Hữu Vượng chia sẻ: "Khi phối khí cho album này, tôi tự tin bẻ được màu sắc của các bài hát. Cách phối khí là tạo sự hợp lý, xử lý giọng của Hùng cho phù hợp với từng màu sắc, thể loại. Khi Hùng muốn hát bài Khoảnh khắc, tôi nghĩ ngay đến kết hợp với rap. Bài hát Khoảnh khắc đi cùng với tên tuổi của anh Trương Quý Hải. Đây cũng là cách làm mới bài hát".

Bản thân nhạc sĩ Hữu Vượng cũng thích thú với dự án này. Do đó, album của Đông Hùng được làm với tốc độ rất nhanh. "Anh Vượng cứ ba ngày gửi một bài phối lại các ca khúc cho chúng tôi và hẹn hôm sau thu âm luôn. Vậy nên, album được hoàn thành trong khoảng 1 - 2 tháng", vợ nam ca sĩ cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.