Động lực tăng trưởng mới của du lịch

07/04/2025 04:12 GMT+7

Ba tháng đầu năm, VN đón 6 triệu khách quốc tế, mức cao nhất từ trước đến nay tính theo quý. Đáng chú ý, việc một số thị trường khách truyền thống từng bị đứt đoạn đang hồi phục mạnh mẽ chính là động lực tăng trưởng cho ngành công nghiệp không khói của VN.

Con số 6 triệu khách quốc tế phát ra nhiều tín hiệu lạc quan. Đầu tiên, với số lượng tăng mạnh mẽ, vượt so với 2019 - năm đỉnh cao của du lịch Việt cho thấy sự hồi phục vững chắc chứ không phập phù, bấp bênh như mấy năm trước. Và với mức tăng trưởng này, mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế năm 2025 có thể hoàn thành, thậm chí vượt xa.

Thứ hai, về cơ cấu, số liệu của Tổng cục Thống kê công bố cho thấy khách Nga, Campuchia, Philippines và Trung Quốc được xem là động lực tăng trưởng của quý 1 khi có mức tăng cao nhất, lần lượt là 210%, 205%, 195% và 178%. Chúng ta đều biết khách Trung Quốc, Nga là những thị trường truyền thống của VN. Sự sụt giảm của 2 thị trường này từ khi dịch Covid-19 xuất hiện và sau đó là chiến sự Nga - Ukraine khiến ngành du lịch trong nước khó khăn. Đặc biệt, những điểm đến phụ thuộc vào đối tượng "khách ruột" này lao đao, nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái phải rời bỏ thị trường. Thế nên sự trở lại của họ không chỉ là động lực tăng trưởng lượng du khách quốc tế đến VN mà còn đang hồi sinh nhiều điểm đến nổi tiếng trong nước.

Thứ ba, bên cạnh khách truyền thống trở lại, thị trường gửi khách đến VN hiện khá đa dạng. Thay vì phụ thuộc 1- 2 thị trường chính như trước, chúng ta đã có thêm những thị trường khách mới. Bởi trong những năm Trung Quốc, thị trường gửi khách lớn nhất của VN, đóng cửa vì Covid-19, rồi tới Nga hạn chế vì chiến sự, chúng ta đã quyết liệt mở rộng thị trường sang nhiều nơi khác. Đơn cử như Hàn Quốc, liên tục nhiều thời điểm vươn lên trở thành thị trường gửi khách đến VN nhiều nhất. Chúng ta cũng thu hút khách nhà giàu khu vực Trung Đông và một số nước ngay trong Đông Nam Á... Khách mới, khách cũ cộng hưởng, tạo nên sự vững chắc cho tệp khách quốc tế của VN, nhất là trong giai đoạn cần phát huy tổng lực tất cả các lĩnh vực để phục vụ mục tiêu tăng trưởng cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đặt ra.

Dù bứt phá, du lịch VN vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng. Hiệu quả nhất chính là nới visa, vấn đề đã được kiến nghị khá nhiều suốt mấy năm qua. Mới nhất, Hội đồng Tư vấn du lịch VN (TAB) có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất một số chính sách thị thực nhằm thu hút chuyên gia, nhân tài và giới siêu giàu. Cụ thể, TAB đề xuất Chính phủ cân nhắc các loại thị thực đặc thù như: Thị thực vàng VN (Vietnam Golden Visa) có thời hạn từ 5 - 10 năm, có khả năng gia hạn, dài hơn so với thời hạn 1 - 2 năm hiện tại; thị thực đầu tư (Investor Visa) thời hạn 10 năm, kèm theo lộ trình trở thành thường trú nhân sau 5 năm nếu duy trì mức đầu tư; thị thực nhân tài (Talent Visa) thời hạn 5 năm, với quy trình gia hạn đơn giản. Các chương trình này có thể được thí điểm tại một số địa phương có điều kiện tốt như Phú Quốc, TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng...

Nhìn xung quanh, chính sách visa cởi mở, thông thoáng đã giúp Thái Lan, Malaysia và nhiều nước thành công thu hút khách quốc tế. Với tiềm năng du lịch được đánh giá cao của VN, nới cánh cửa visa sẽ tạo động lực mạnh mẽ thu hút du khách, cộng hưởng với dòng khách mới khai thác và khách truyền thống đang trở lại, du lịch chắc chắn sẽ có bước đột phá, kéo theo nhiều lĩnh vực trong hệ sinh thái bứt phá, cùng góp phần vào mục tiêu tăng trưởng chung của đất nước cả trước mắt và trong dài hạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.