Đồng Nai: Bị bắt tàng trữ ma túy, lòi ra vụ trộm 23 chiếc điện thoại

Lê Lâm
Lê Lâm
02/03/2023 15:46 GMT+7

Sau khi bị công an bắt vì tàng trữ ma túy, nghi phạm khai nhận trước đó trộm 23 chiếc điện thoại của một cửa hàng.

Ngày 2.3, Công an H.Long Thành (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự Võ Văn Long (34 tuổi, ngụ xã Sông Nhạn, H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra ban đầu, vào tối 28.2, Công an xã Lộc An (H.Long Thành) bắt quả tang Võ Văn Long đang tàng trữ 1 gói ma túy đá.

Đồng Nai: Bị bắt tàng trữ ma túy, lòi ra vụ trộm 23 chiếc điện thoại - Ảnh 1.

Võ Văn Long tại cơ quan công an

CÔNG AN ĐỒNG NAI CUNG CẤP

Qua làm việc với công an, Long khai nhận vào ngày 27.12.2022 đã bẻ khóa, đột nhập vào tiệm mua bán điện thoại của người dân ở xã Cẩm Đường (H.Long Thành) lấy trộm 23 điện thoại di động cùng nhiều cáp sạc, sim. Sau đó Long mang cất giấu tại một bãi cỏ ven đường thuộc địa bàn xã Thừa Đức (H.Cẩm Mỹ).

Đồng Nai: Bị bắt tàng trữ ma túy, lòi ra vụ trộm 23 chiếc điện thoại - Ảnh 2.

Long chỉ vị trí giấu số điện thoại lấy trộm được

CÔNG AN ĐỒNG NAI CUNG CẤP

Ngoài ra, Long khai nhận còn thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn H.Cẩm Mỹ với thủ đoạn tương tự. Theo Công an H.Long Thành, Long từng có 3 tiền án về tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.