Chiều 19.4, lễ hội Sayangva được tổ chức tại Nhà văn hóa làng dân tộc Chơ Ro (khu phố Ruộng Lớn, phường Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai). Đây là sự kiện được tổ chức vào tháng 3 âm lịch hằng năm, với nghi thức cúng thần lúa sau mùa thu hoạch, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.
Độc đáo trong lễ hội Sayangva

Sayangva là lễ hội truyền thống quan trọng nhất của đồng bào dân tộc Chơ Ro - một cộng đồng cư trú lâu đời tại phường Bảo Vinh, chủ yếu ở khu phố Ruộng Lớn
Ảnh: Trung Nguyên

Tín ngưỡng của người dân tộc Chơ Ro là thờ thần với quan niệm mọi vật đều có linh hồn. Một trong các thần được người dân xem trọng nhất là thần lúa, tức Yangva. Lễ hội được cúng định kỳ hằng năm với ý nghĩa thành tâm cầu khẩn thần linh, tổ tiên về một năm mới với những vụ mùa tốt đẹp, cuộc sống an lành
Ảnh: Trung Nguyên

Theo già làng Mai Văn Lượng (sinh năm 1955), chương trình năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức lễ công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho lễ hội Sayangva của người Chơ Ro
Ảnh: Trung Nguyên

Với người dân, việc lễ hội Sayangva được chứng nhận danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là một niềm tự hào, sự ghi nhận cho nỗ lực gìn giữ những giá trị văn hóa đặc trưng qua nhiều thế hệ
Ảnh: Trung Nguyên

Sau phần lễ, chương trình mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, tạo nên không khí sôi động. Ngoài giao lưu văn nghệ, ban tổ chức còn thực hiện nhiều hoạt động: nấu cơm ống tre, trò chơi dân gian, rước thần lúa ngoài rẫy về, sau đó cầu cho mưa thuận gió hòa
Ảnh: Trung Nguyên
Bình luận (0)