Đồng Nai: Cưỡng chế các công trình du lịch sinh thái trái phép tại hồ Trị An

Lê Lâm
Lê Lâm
19/04/2023 15:22 GMT+7

Hàng loạt công trình du lịch sinh thái tự phát xây dựng trái phép, xâm phạm lòng hồ Trị An đã bị chính quyền cưỡng chế, vận động tháo dỡ.

Sáng 19.4, UBND xã Mã Đà, H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) phối hợp Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai và Công ty Thủy điện Trị An, tiến hành cưỡng chế các công trình du lịch sinh thái tự phát xây dựng trái phép trên hồ Trị An.

Đồng Nai: Cưỡng chế các công trình du lịch sinh thái trái phép trên hồ Trị An - Ảnh 1.

Phá dỡ các công trình kiên cố xây dựng trái phép, xâm chiếm lòng hồ Trị An

LÊ LÂM

Tại đây, sau khi được đoàn cưỡng chế giải thích, vận động, chủ các cơ sở đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm. Đối với các công trình kiên cố, lực lượng chức năng đã điều xe múc phá bỏ.

Cưỡng chế các công trình du lịch sinh thái trái phép trên hồ Trị An

Chủ tịch UBND xã Mã Đà Trần Đức Sơn cho biết những công trình này đều xây dựng trái phép, xâm phạm lòng hồ Trị An, chính quyền đã kiểm tra lập biên bản vi phạm và ra quyết định cưỡng chế, đồng thời tuyên truyền, vận động để người dân tự tháo gỡ. "Đến nay đã quá thời hạn nhưng chủ cơ sở vẫn chưa tháo dỡ buộc chính quyền phải cưỡng chế", ông Sơn nói.

Đồng Nai: Cưỡng chế các công trình du lịch sinh thái trái phép trên hồ Trị An - Ảnh 2.

Người dân chủ động tháo dỡ công trình điện trái phép dưới lòng hồ

LÊ LÂM

Theo kế hoạch, việc cưỡng chế sẽ được thực hiện trong 2 ngày (19 - 20.4). UBND xã Mã Đà cho biết toàn xã có 30 điểm du lịch sinh thái tự phát xây dựng trái phép ở khu vực hồ Trị An. Từ tháng 3.2023 đến nay, xã đã vận động tháo dỡ hơn 15 điểm. Những điểm còn lại tiếp tục tháo dỡ trong thời gian tới.

Đồng Nai: Cưỡng chế các công trình du lịch sinh thái trái phép trên hồ Trị An - Ảnh 3.

Mang bàn ghế đặt ở khu vực lòng hồ đưa lên bờ

LÊ LÂM

Đồng Nai: Cưỡng chế các công trình du lịch sinh thái trái phép trên hồ Trị An - Ảnh 4.

Các tiểu cảnh dùng để chụp ảnh xây dựng trái phép, xâm phạm lòng hồ

LÊ LÂM

Đồng Nai: Cưỡng chế các công trình du lịch sinh thái trái phép trên hồ Trị An - Ảnh 5.

Điểm du lịch sinh thái khá kiên cố này cũng đã tự động tháo dỡ các công trình vi phạm

LÊ LÂM

Đồng Nai: Cưỡng chế các công trình du lịch sinh thái trái phép trên hồ Trị An - Ảnh 6.

Du lịch tự phát ở hồ Trị An xảy ra nhiều khoảng 2 năm nay

LÊ LÂM

Đồng Nai: Cưỡng chế các công trình du lịch sinh thái trái phép trên hồ Trị An - Ảnh 7.

Khu du lịch sinh thái tự phát "mọc" lên như nấm sau mưa

LÊ LÂM

Hồ Trị An có diện tích 323 km2, là hồ nhân tạo hình thành từ công trình thủy điện Trị An. Hồ thuộc địa phận 4 huyện của Đồng Nai gồm: Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất, Định Quán, cách TP.HCM khoảng 70 km.

Khoảng 2 năm trở lại đây, du lịch sinh thái hồ Trị An bùng phát ở xã Mã Đà, Hiếu Liêm và xã Phú Lý (H.Vĩnh Cửu). Hàng chục điểm du lịch sinh thái trái phép mọc lên, vi phạm xây dựng, xâm phạm vùng đất bán ngập hồ Trị An. Đầu năm 2023, UBND H.Vĩnh Cửu đã ra văn bản yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm tình trạng này.

Liên quan đến phát triển du lịch bền vững hồ Trị An, hiện Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đã xây dựng đề án nhiều năm nay, dự kiến trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt trong thời gian tới. Chính quyền và người dân đang trông chờ dự án này được thông qua để có thể khai thác, phát triển du lịch một cách bài bản, có quy hoạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.