Đồng Nai: Giả danh công an đến trước trụ sở công an để lừa đảo

Lê Lâm
Lê Lâm
28/08/2021 20:57 GMT+7

Sau khi giả danh làm thượng úy công an , Phạm Quốc Toản đến quán nước trước trụ sở Công an TP.Long Khánh (Đồng Nai), hứa giúp lấy xe máy bị tạm giữ cho một người nhằm chiếm đoạt tài sản.

Chiều 28.8, Công an TP.Long Khánh (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Quốc Toản (29 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, H.Tân Phú, Đồng Nai) để điều tra về hành vi giả danh công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan công an xác định trước đó, thông qua mạng Internet, Phạm Quốc Toản đặt mua bộ trang phục Cảnh sát nhân dân với hàm cấp thượng úy, cùng 1 bảng tên mang tên Phạm Quốc Toản, số hiệu: 186-367.
Ngày 20.7, Toản mặc bộ trang phục Cảnh sát nhân dân rồi đến quán nước đối diện trụ sở Công an TP.Long Khánh gặp và hứa giúp anh T.T.T (32 tuổi, ngụ Bình Thuận) lấy chiếc ô tô đang bị Công an TP.Long Khánh tạm giữ do liên quan đến vụ tai nạn giao thông.
Nghe vậy, anh T.T.T đã đưa trước cho Toản 6 triệu đồng, sau đó chuyển khoản thêm nhiều lần cho Toản với số tiền 7,8 triệu đồng.
Đến ngày 26.8, không thấy Toản lấy được xe ra như đã hứa, anh T. làm đơn tố cáo. Tại Công an TP.Long Khánh, Toản thừa nhận toàn bộ hành vi giả danh công an để lừa đảo. Công an đã thu giữ bộ trang phục Cảnh sát nhân dân, cấp hàm cùng bảng tên giả mà Toản đã mua trên mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.