Đồng Nai: Hàng loạt trụ điện trên đường tránh QL20 'thách thức' người đi đường

08/03/2023 09:58 GMT+7

Mặc dù dự án tuyến đường tránh QL20 (đoạn qua H.Thống Nhất, Đồng Nai) đã hoàn thành hơn 98% nhưng hàng loạt trụ điện trên tuyến đường này vẫn chưa được di dời, 'thách thức' người tham gia giao thông.

Dự án tuyến đường song hành phía đông tránh QL20 (đoạn qua địa bàn bốn xã: Quang Trung, Gia Kiệm, Gia Tân 2 và Gia Tân 3 thuộc H.Thống Nhất, Đồng Nai) đã thi công hoàn thành hơn 98% khối lượng công trình, thế nhưng hiện tại một số khu vực trên tuyến đường này có nhiều trụ điện vẫn chưa được di dời.

Hàng loạt trụ điện thách thức người đi đường - Ảnh 1.

Mặc dù đường đã trải bê tông nhựa nhiều tháng qua nhưng trụ điện chưa được di dời

LÊ BÌNH

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, toàn tuyến tránh QL20 có chiều dài hơn 8 km, nối từ đường liên xã Lạc Sơn - Xuân Thiện (ấp Lạc Sơn, xã Quang Trung) đến QL20 (đoạn qua ấp Đức Long 3, xã Gia Tân 2) có mặt đường rộng 7 m, mỗi bên lề đường rộng 1 m, được thảm bê tông nhựa, với tổng kinh phí trên 200 tỉ đồng.

Tuyến đường được khởi công vào cuối năm 2020, theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào ngày 31.3.2023. Tuyến đường được kỳ vọng sau khi đưa vào sử dụng sẽ giải được bài toán quá tải, ùn tắc kéo dài trên tuyến QL20 từ Đồng Nai đi Đà Lạt và ngược lại. Tuy nhiên, một số điểm trên tuyến đường này hiện chưa di dời các trụ điện làm ảnh hưởng đến tiến độ, gây khó khăn cho đơn vị thi công.

Hàng loạt trụ điện thách thức người đi đường - Ảnh 2.

Trụ điện vẫn còn giữa đường

LÊ BÌNH

Theo đại diện Công ty CP Cường Hùng (đơn vị thi công), do tuyến đường này đã được trải bê tông nhựa, trồng cọc tiêu, kẻ vạch sơn tim đường… nên lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, đặc biệt là vào giờ cao điểm hoặc cuối tuần. Tuy nhiên, các trụ điện vẫn còn giữa đường gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm.

Hàng loạt trụ điện thách thức người đi đường - Ảnh 3.

Trụ điện chưa được di dời gây cản trở cho đơn vị thi công trước ngày bàn giao

LÊ BÌNH

Trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Điện lực Thống Nhất cho biết năm 2022, đơn vị này đã có văn bản gửi các cơ quan liên quan của huyện kiến nghị sớm di dời các trụ điện trên đường song hành phía đông QL20 để hoàn trả mặt bằng cho đơn vị thi công đảm bảo đúng tiến độ. Mặc dù hiện nay đơn vị thi công đã cắm bảng cấm lưu thông vào đường đang thi công nhưng các phương tiện vẫn bất chấp bảng cấm, đi vào tuyến đường này rất đông.

"Việc di dời các trụ điện nằm trong gói thầu của dự án. Muốn di dời phải có hồ sơ thủ tục đúng quy trình cho phép của các sở, ngành của tỉnh chứ điện lực không thể tự ý di dời được mà chỉ hỗ trợ, tính toán phương án về mặt kỹ thuật khi di dời...", ông Phát nói.

Hàng loạt trụ điện thách thức người đi đường - Ảnh 4.

Các trụ điện không được di dời sẽ nguy hiểm cho người tham gia giao thông

LÊ BÌNH

Trả lời Thanh Niên, ông Lý Văn Thắng, cán bộ Ban Quản lý dự án H.Thống Nhất (đơn vị chủ đầu tư dự án), cho biết kế hoạch di dời các trụ điện hiện Ban Quản lý dự án đã báo cáo UBND huyện và đã trình UBND tỉnh phê duyệt. Theo ông Thắng, việc di dời này liên quan đến công tác đền bù, thêm vào đó chi phí cho việc di dời này là sử dụng nguồn vốn từ ngân sách, do vậy đang chờ quyết định của UBND tỉnh sau đó mới thực hiện việc đấu thầu để di dời. Ông Thắng cho biết thêm, dự kiến khoảng cuối tháng 4.2023 thì việc di dời này sẽ hoàn tất, trả lại mặt bằng cho đơn vị thi công hoàn thiện phần còn lại của dự án để đưa tuyến đường vào sử dụng đúng kế hoạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.