Đồng Nai: Hơn 15.500 công nhân vùng xanh được đi về mỗi ngày

Lê Lâm
Lê Lâm
02/10/2021 18:32 GMT+7

Hơn 15.500 công nhân ở vùng xanh ở Đồng Nai, đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin Covid-19 (sau 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 180 ngày được Ban quản lý các khu công nghiệp chấp thuận cho đi về mỗi ngày.

Chiều 2.10, Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai cho biết đã chấp thuận cho hơn 15.500 công nhân vùng xanh tại 19 doanh nghiệp được đi về mỗi ngày, không phải thực hiện phương án "3 tại chỗ".

Công nhân khu công nghiệp Amata (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) tan ca (ảnh chụp trước khi dịch Covid-19 bùng phát ở Đồng Nai

LÊ LÂM

Trong đó có một số doanh nghiệp đông công nhân lâu nay phải ngừng hoạt động, như Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam (5.265/24.000 lao động); Công ty TNHH Giày Dona Standard Việt Nam (5.312/29.196 lao động)…

Theo văn bản chấp thuận, điều kiện để những công nhân được đi về mỗi ngày là phải ở vùng xanh, đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin Covid-19 (sau 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 180 ngày.

Điều kiện để công nhân đi về hằng ngày là phải ở vùng xanh, đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin hoặc khỏi bệnh trong vòng 180 ngày.

LÊ LÂM

Phương tiện di chuyển là xe cá nhân hoặc xe công ty đưa rước. Nếu là xe cá nhân thì phải tuân thủ lộ trình theo kế hoạch đã đăng ký. Tuyệt đối không dừng, đỗ hoặc ghé các khu vực khác không đúng tuyến đường hoặc lộ trình di chuyển.

Đối với xe đưa rước, doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức cho người công nhân đi về hàng ngày đảm bảo không lây nhiễm, chỉ đón công nhân của một doanh nghiệp và đi xe nào về xe đó. Hiện tại Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai tiếp tục thẩm định, chấp thuận phương án đi lại của công nhân vùng xanh của những doanh nghiệp khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.