Đồng Nai: Kiến nghị tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách lên 65%

Lê Lâm
Lê Lâm
24/09/2024 19:19 GMT+7

Đồng Nai kiến nghị Chính phủ xem xét tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho tỉnh lên khoảng 65%, để đảm bảo nguồn lực phát triển trong thời gian tới.

Đó là kiến nghị được Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh nêu ra tại buổi làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính vào sáng 24.9 về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2024.

Đồng Nai: Kiến nghị tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách lên 65%- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đồng Nai diễn ra vào sáng cùng ngày

ẢNH: LÊ LÂM

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, hiện Đồng Nai có tỷ lệ điều tiết, đóng góp về ngân sách T.Ư đứng thứ 6/63 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên chi ngân sách của Đồng Nai còn hạn chế.

Cụ thể, chi ngân sách/người dân hay nguồn ngân sách chi phúc lợi công cho người dân (giáo dục-đào tạo, y tế, bảo trợ xã hội, thông tin...) của tỉnh Đồng Nai hiện nay còn thấp, thấp nhất trong 18 tỉnh có tỷ lệ điều tiết về ngân sách T.Ư.

Trong khi đó, Đồng Nai chi thường xuyên khoảng 15.428 tỉ đồng, chiếm 61% tổng nguồn thu được điều tiết lại ngân sách địa phương nên rất hạn chế cho đầu tư phát triển.

Bình quân chi ngân sách/người dân hằng năm khoảng 7,3 triệu đồng/người, đứng thấp nhất so với các địa phương đóng góp ngân sách nhà nước và các tỉnh trong khu vực Đông Nam bộ.

Đồng Nai: Kiến nghị tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách lên 65%- Ảnh 2.

Hạ tầng giao thông ở Đồng Nai đang nhiều nơi bị quá tải, cần nâng cấp, mở rộng

ẢNH: LÊ LÂM

"Để đảm bảo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong giai đoạn 2026 - 2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho tỉnh lên khoảng 65%", ông Nguyễn Hồng Lĩnh nêu.

Đồng thời trong trường hợp thu ngân sách của tỉnh Đồng Nai vượt so với dự toán Thủ tướng giao, kiến nghị để lại cho địa phương số thu vượt (kể cả nguồn thu xuất nhập khẩu) để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế của tỉnh.

Theo dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024, tổng số thu của Đồng Nai là 55.170 tỉ đồng, trong đó, thu nội địa 37.370 tỉ đồng, xuất nhập khẩu 17.800 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai còn kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ 2 vấn đề khác: đó là chấp thuận giao cơ chế đặc thù cho tỉnh được quyết định biên chế viên chức ngành giáo dục, y tế dựa trên nhu cầu thực tế, khả năng cân đối ngân sách tỉnh. Đồng thời bổ sung biên chế cho ngành Tòa án, Viện Kiểm sát và Công an tỉnh; và được chấp thuận chủ trương chuyển giao diện tích đất quốc phòng trên cho địa phương để phát triển kinh tế - xã hội.

Trước những kiến nghị trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng tình với các đề xuất trên của Đồng Nai và giao cho các bộ ngành tiếp thu, xử lý trên nguyên tắc công bằng, bình đẳng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.