Đồng Nai: Nghiên cứu bảo tồn biệt thự Đốc phủ sứ 100 năm tuổi

24/09/2024 21:39 GMT+7

Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai đề nghị nghiên cứu bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa công trình kiến trúc 'nhà lầu ông Phủ' (còn gọi là biệt thự Đốc phủ sứ Võ Hà Thanh) thuộc dự án đường ven sông Đồng Nai.

Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Thái Bảo vừa có công văn gửi Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Nai, Thường trực Thành ủy Biên Hòa về việc nghiên cứu vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa công trình kiến trúc "nhà lầu ông Phủ" thuộc dự án đường ven sông Đồng Nai.

Đồng Nai: Nghiên cứu bảo tồn biệt thự Đốc phủ sứ 100 năm tuổi- Ảnh 1.

Mặt trước của biệt thự Đốc phủ sứ Võ Hà Thanh

ẢNH: LÊ LÂM

Công văn nêu rõ, trong những ngày qua, các cơ quan báo chí T.Ư, địa phương liên tục phản ánh về việc công trình kiến trúc "nhà lầu ông Phủ" (hay còn gọi là biệt thự Đốc phủ sứ Võ Hà Thanh-PV) 100 năm tuổi ở TP.Biên Hòa thuộc dự án đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh H.Vĩnh Cửu) có nguy cơ bị tháo dỡ. Đồng thời, phản ánh nhiều ý kiến quan tâm của các chuyên gia trong và ngoài nước, kiến trúc sư, những người nghiên cứu lịch sử và người dân thành phố Biên Hòa kiến nghị chính quyền cần tính toán có phương án bảo tồn công trình kiến trúc có giá trị văn hóa lịch sử này.

Đồng Nai: Nghiên cứu bảo tồn biệt thự Đốc phủ sứ 100 năm tuổi

HĐND tỉnh Đồng Nai đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Nai và Thường trực Thành ủy Biên Hòa, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu vấn đề trên để tính toán có phương án, giải pháp phù hợp, vừa đảm bảo việc triển khai thực hiện dự án.

Đồng Nai: Nghiên cứu bảo tồn biệt thự Đốc phủ sứ 100 năm tuổi- Ảnh 2.

Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa kiến nghị chính quyền cần tính toán để có phương án bảo tồn công trình này

ẢNH: LÊ LÂM

Đồng thời, gắn với việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khóa XI về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đồng Nai trở thành nguồn lực, động lực quan trọng cho phát triển toàn diện và bền vững; xác định bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa (vật thể và phi vật thể) cùng các giá trị văn hóa khác; tái hiện, tạo ra nhiều sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng, có chất lượng cao, mang đậm bản sắc Đồng Nai, phù hợp với xu thế thời đại.

Như Báo Thanh Niên đã phản ánh, ngôi biệt thự của Đốc phủ sứ Võ Hà Thanh tròn 100 tuổi, tọa lạc ven sông Đồng Nai, có kiến trúc độc đáo nhưng vì không được xem là di tích nên cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai lên phương án phá bỏ để lấy mặt bằng thi công đường giao thông.

Nhiều chuyên gia nghiên cứu về văn hóa lịch sử và dư luận đã lên tiếng, bày tỏ tiếc nuối về việc biệt thự của Đốc phủ sứ Võ Hà Thanh có nguy cơ "chỉ còn trong ký ức", đồng thời mong muốn chính quyền giữ lại biệt thự này để bảo tồn.

Lãnh đạo UBND TP.Biên Hòa cho biết, thành phố đã lắng nghe và đang phối hợp các sở ngành liên quan khảo sát, nghiên cứu, đưa ra giải pháp tốt nhất để xử lý ngôi biệt thự 100 tuổi ven sông Đồng Nai.

Theo tài liệu, ông Võ Hà Thanh sinh năm 1876, xuất thân từ một gia đình nghèo ở Quảng Ngãi, theo cha vào Biên Hòa khi còn nhỏ. Tại vùng đất Biên Hòa, ban đầu ông làm thuê, sau đó chuyển qua làm chủ, mở hầm khai thác đá, lập đồn điền cao su… và dần trở nên giàu có, thành chủ đồn điền lớn của Biên Hòa, trở thành đốc phủ sứ...

Biệt thự trên được ông cho xây năm 1922, hoàn thành năm 1924 với kiến trúc kiểu Pháp cùng nhiều vật liệu được đưa từ Pháp sang. Biệt thự có mặt hướng sông Đồng Nai, lưng tựa vào núi Bình Điện, thuộc P.Bửu Long (TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Năm 1996, ngôi nhà này được chọn làm bối cảnh chính để quay bộ phim Người đẹp Tây Đô.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.