Đồng Nai tiếp tục truy quét tội phạm vùng “tam giác đen”

16/01/2012 00:35 GMT+7

Ngày 15.1, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) tiến hành lấy lời khai của Văn Hữu Sĩ (SN 1973), Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1982), Nguyễn Văn Lâm (SN 1985), Nguyễn Hồng Luận (SN 1983), Nguyễn Đình Trường (SN 1992, cùng quê Đồng Nai) và Lương Mạnh Cường (SN 1986, quê Hà Nam) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Ngày 15.1, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) tiến hành lấy lời khai của Văn Hữu Sĩ (SN 1973), Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1982), Nguyễn Văn Lâm (SN 1985), Nguyễn Hồng Luận (SN 1983), Nguyễn Đình Trường (SN 1992, cùng quê Đồng Nai) và Lương Mạnh Cường (SN 1986, quê Hà Nam) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

>> Mở đợt truy quét tội phạm vùng "tam giác đen

Khoảng 20 giờ ngày 14.1, chị Nguyễn Thị Thúy Phượng (SN 1985, quê Đồng Nai), bị 6 thanh niên trên chọc ghẹo, sàm sỡ. Thấy vậy, anh Nguyễn Tất Hiệp (SN 1991, quê Đồng Nai) là bạn trai của chị Phượng, đến can thiệp. Lập tức 6 người này vây anh Hiệp lại đánh chấn thương đầu dẫn đến ngất xỉu rồi bỏ chạy. Lực lượng cảnh sát 113 đã triển khai vây bắt 6 đối tượng, giao Công an TP.Biên Hòa xử lý.

Đến 1 giờ sáng 15.1, trong lúc tuần tra, cảnh sát 113 phát hiện Ngô Tuấn Dũng (SN 1980) và Nguyễn Ngọc Hiền (SN 1978, cùng quê Đồng Nai) điều khiển mô tô có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra, nhưng cả 2 tăng tốc bỏ chạy. Sau một hồi truy đuổi, bọn chúng bỏ xe, định chống trả để thoát thân thì bị tóm gọn. Khám xét xe máy, bên trong túi xách màu đen, có khẩu súng bắn điện tự chế, 2 đầu bắn điện, 1/2 kg ớt bột, 3 cục đá xanh lớn. Bọn chúng khai nhận nằm trong nhóm trộm chó chuyên nghiệp, dùng súng bắn điện để giết chó. Trong trường hợp bị phát hiện sẽ bắn điện và dùng ớt bột, đá xanh chống lại để thoát thân.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.