Đồng Nai: TP.Biên Hòa đề xuất bắn pháo hoa đêm giao thừa tại cầu Hóa An

Lê Lâm
Lê Lâm
10/01/2024 20:55 GMT+7

TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đề xuất bắn pháo hoa tại cầu Hóa An vì các tiêu chí an toàn, tầm nhìn rộng và theo mong muốn của nhiều người dân.

Tối 10.1, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Thanh, Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết thành phố đã có văn bản gửi UBND tỉnh đề xuất bắn pháo hoa đêm giao thừa tại cầu Hóa An.

Đồng Nai: TP.Biên Hòa đề xuất bắn pháo hoa đêm giao thừa tại cầu Hóa An- Ảnh 1.

Cầu Hóa An bắc qua sông Đồng Nai

LÊ LÂM

Theo ông Thanh, những ngày qua UBND TP.Biên Hòa cùng các đơn vị liên quan đã đi khảo sát một số điểm có thể tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, như cầu Hóa An, sân vận động tỉnh, Quảng trường tỉnh, văn miếu Trấn Biên (4 địa điểm này trước đây đều đã từng được chọn để bắn pháo hoa đêm giao thừa).

Sau khi khảo sát, UBND TP.Biên Hòa quyết định chọn cầu Hóa An và gửi văn bản đề xuất lên UBND tỉnh.

"Chúng tôi quyết định chọn cầu Hóa An vì nhận thấy đa số người dân mong muốn được bắn pháo hoa tại đây. Ngoài ra, nơi đây sẽ đảm bảo được một số tiêu chí khác như an toàn, không gian và khoảng trống rộng giúp người dân ngắm pháo hoa dễ dàng hơn. Pháo hoa bắn trên sông thì hiệu ứng dưới nước sẽ góp phần làm màn trình diễn thêm lung linh", ông Thanh nói.

Đồng Nai ‘mượn tạm’ khu đất vàng làm bãi đỗ ô tô miễn phí dịp tết

Trước đó, theo kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành, có 3 địa điểm bắn pháo hoa gồm TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh và H.Xuân Lộc, thời lượng bắn 15 phút. Địa điểm tại sân vận động trên địa bàn các địa phương. Nguồn kinh phí thực hiện từ xã hội hóa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.