Đồng Nai: Xử lý trách nhiệm vụ nữ bệnh nhân tâm thần trốn viện, vận chuyển heroin

Lê Lâm
Lê Lâm
24/12/2022 13:34 GMT+7

Sau khi trốn khỏi viện, nữ bệnh nhân tâm thần tham gia vận chuyển 10 bánh heroin từ Campuchia về Việt Nam bằng đường thủy.

Mới đây, Viện pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa (thuộc Bộ Y tế) đã tiến hành kỷ luật một bác sĩ phụ trách Khoa điều trị bắt buộc nữ, do liên quan đến việc một bệnh nhân đang điều trị tại đây đã bỏ trốn ra ngoài và vi phạm pháp luật.

Viện pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa

LÊ LÂM

Bệnh nhân là Tống Thị Bạch Lan (48 tuổi, ngụ TP.HCM), trốn khỏi Viện pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa vào ngày 22.5. Đến ngày 2.6, bệnh nhân này bị Phòng 10 và Thủy đoàn II (Cục CSGT Bộ Công an) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM bắt quả tang cùng con nuôi là T.V.M.Q (16 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) đang vận chuyển 10 bánh heroin (trọng lượng 3,6 kg) tại khu vực kênh Tàu Hủ (Bến Bình Đông, P.14, Q.8, TP.HCM).

Trả lời PV Thanh Niên, TS.BS Nguyễn Thành Quang, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (Viện pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa), cho biết bệnh nhân Tống Bị Bạch Lan được đưa vào viện điều trị ngày 17.8.2020 theo quyết định của Tòa án cấp cao tại TP.HCM. Ngày 22.5 thì viện phát hiện bệnh nhân bỏ trốn.

Bệnh nhân Lan điều trị tại Khoa điều trị bắt buộc nữ do bác sĩ B.D.B phụ trách. Sau một thời gian dài điều trị, bệnh nhân Lan được cho áp dụng liệu pháp trị liệu gọi là “liệu pháp lao động" - cho ra ngoài lao động trong khuôn viên viện như nhổ cỏ, tưới cây, quét sân, đổ rác.

Vị trí bệnh nhân Lan được ra ngoài lao động và nghi ngờ đã bỏ trốn bằng cách trèo qua hàng rào

LÊ LÂM

Theo TS.BS Nguyễn Thành Quang, nhiều khả năng bệnh nhân trèo tường trốn ra ngoài do tường khu vực đó chỉ cao 2 m. “Do đây là bệnh nhân điều trị bắt buộc nên khi phát hiện bỏ trốn, viện đã tổ chức tìm kiếm, liên hệ với gia đình để thông báo vận động nhưng không tìm ra”, bác sĩ Quang cho hay.

Về xử lý trách nhiệm, TS.BS Quang cho biết Viện pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa đã họp và ra quyết định cách chức bác sĩ B.D.B, không cho điều trị bệnh nhân, không xem xét quy hoạch trong vòng 5 năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.