Đồng Nai: Xuất hơn nửa triệu tấn chuối sang Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Malaysia

22/02/2023 12:28 GMT+7

Trong năm 2023, Đồng Nai dự kiến xuất khẩu hơn nửa triệu tấn chuối sang các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Malaysia. Trong đó chủ yếu là thị trường Trung Quốc.

Sáng 22.2, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tổ chức lễ xuất khẩu chuối tươi đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Ngay sau buổi lễ, nhiều container chuối đã di chuyển thẳng ra cảng để xuất khẩu.

Đồng Nai xuất khẩu gần nửa triệu tấn chuối đi nước ngoài mỗi năm

Đồng Nai: Xuất hơn nữa triệu tấn chuối sangTrung Quốc, Hàn Quốc Nhật Bản, Malaysia - Ảnh 1.

Các đại biểu cắt băng lễ xuất khẩu chuối tại Đồng Nai sáng 22.2

LÊ LÂM

Theo Sở NN-PTNN tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh hiện có 13.149 ha đất trồng chuối, đứng đầu cả nước và chiếm tỷ lệ 8,53%. Ngoài ra, Đồng Nai cũng là tỉnh đứng đầu cả nước về số lượng mã số vùng trồng được Cục Bảo vệ thực vật cấp mã số và Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt với 30 vùng trồng, tổng diện tích 5.669 ha (43% diện tích chuối của tỉnh) và 39 cơ sở đóng gói chuối được cấp mã số.

Trong năm 2022 và đầu năm 2023, có 29 cơ sở đóng gói và 21 vùng trồng chuối được cấp mã số xuất khẩu sang Trung Quốc. Năm 2022, Đồng Nai đã xuất khẩu trên 400.000 tấn chuối. Năm 2023, dự kiến tỉnh sẽ xuất khẩu trên 500.000 tấn chuối. Thị trường tiêu thụ chuối là các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Malaysia, trong đó chủ yếu là thị trường Trung Quốc.

Đồng Nai: Xuất hơn nữa triệu tấn chuối sangTrung Quốc, Hàn Quốc Nhật Bản, Malaysia - Ảnh 2.

Dự kiến trong năm 2023, Đồng Nai xuất khẩu hơn nửa triệu tấn chuối

LÊ LÂM

Chuối là 1 trong 24 cây trồng chủ lực của Đồng Nai. Năng suất trung bình khoảng 40 - 45 tấn/ha, thu nhập bình quân 1 ha trồng chuối sau khi trừ các chi phí vào khoảng 200 triệu đồng/ha/năm. Nhiều nơi như Trảng Bom, Thống Nhất hình thành những vườn chuối lớn, bạt ngàn. Đặc biệt, nông dân còn đầu tư hệ thống tưới, ràng chuối khá bài bản, công phu. Đến nay, 95% diện tích chuối trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm; 100% diện tích chuối xuất khẩu được bao buồng. Sau khi có Nghị định thư về xuất khẩu chuối chính ngạch qua Trung Quốc, bà con tại Đồng Nai càng tăng diện tích trồng chuối vì an tâm hơn về đầu ra lâu dài cho sản phẩm chuối tươi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.