Dòng người lỉnh kỉnh đồ đạc nối đuôi nhau trở lại thành phố sau tết

Phúc Kha
Phúc Kha
26/01/2023 13:07 GMT+7

Sau thời gian vui xuân bên gia đình, người trẻ ở các tỉnh miền Tây bắt đầu di chuyển trở lại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai… để làm việc, học tập. Hàng loạt xe máy với lỉnh kỉnh đồ đạc và xe ôtô các loại nối đuôi nhau trở lại thành phố.

Trong những ngày nghỉ cuối của dịp Tết Quý Mão 2023, nhiều người dân từ các tỉnh miền Tây đã bắt đầu rời quê lên TP.HCM theo các tuyến đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, quốc lộ 1A, để chuẩn bị trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết.

Trên đường trở lại TP.HCM để làm việc, nhiều bạn trẻ chọn xe máy để dễ di chuyển, linh động được thời gian đi lại. Các bạn trẻ mang theo hành lý, quà quê... lên thành phố. Dọc quốc lộ 1A đoạn qua địa phận tỉnh Tiền Giang, nhiều bạn trẻ tấp vào lề đường ăn uống, nghỉ ngơi rồi tiếp tục di chuyển.

Dòng người di chuyển trên cầu Mỹ Thuận sáng mùng 5 tết để quay trở lại thành phố sau tết

PHÚC KHA

Ngồi nghỉ ngơi tại một quán cà phê ở xã An Thái Đông, H.Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, anh Lê Minh Hoàng Đức (26 tuổi), đang làm việc tại công ty Acecook Việt Nam (tỉnh Đồng Nai) cho biết: “Mình về quê ăn tết từ 29 tháng chạp. Ngày mùng 6 tết, công ty của mình sẽ chính thức làm việc. Mình xuất phát từ quê nhà Kiên Giang từ lúc 4 giờ sáng. Mình lên sớm để nghỉ ngơi trước khi đi làm việc nhưng lượng xe đông đúc khiến mình di chuyển chậm".

Dừng nghỉ ở dưới chân Cầu Mỹ Thuận (tỉnh Tiền Giang) sau khoảng 3 tiếng di chuyển từ quê nhà ở Sóc Trăng, Nguyễn Lê Hoàng (24 tuổi), đang làm việc tại công ty Pouyuen TP.HCM, chia sẻ: “Dù mùng 9 tết mới bắt đầu làm việc nhưng mình đã kết thúc kỳ nghỉ tết sớm để về thành phố nhằm tránh tình trạng kẹt xe trong những ngày tới. Mình hy vọng khi vào cửa ngõ của thành phố sẽ không bị kẹt xe, di chuyển thuận lợi”.

Người trẻ quay lại thành phố sau tết

PHÚC KHA

Cũng trở lại TP.HCM trong ngày mùng 5 tết, Trần Thị Hạnh Phúc (23 tuổi), ngụ ấp Thái Hòa, xã An Thái Đông, H.Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, cho biết: “Năm trước mùng 8 tết mình mới trở lại thành phố. Mình nghỉ tết từ ngày 23 tháng chạp đến nay. Thời gian nghỉ đủ để mình đi chơi, ăn uống, sum họp cùng gia đình. Năm nay mình rời quê lên TP.HCM sớm hơn mọi năm. Lên sớm giúp mình dễ dàng sắp xếp và chuẩn bị công việc đầu năm tốt hơn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.