Theo AFP, Paul Allen cho rằng các tập đoàn trên đã sử dụng bất hợp pháp các phương thức hoạt động ở các trang web tìm kiếm và thương mại điện tử, do công ty nghiên cứu Interval Licensing của ông phát triển và đã được cấp bằng sáng chế cách đây 10 năm.
Danh sách các hãng bị đưa đơn kiện còn có AOL, dịch vụ đấu giá trực tuyến eBay, dịch vụ thuê phim trực tuyến Netflix và các chuỗi cửa hàng bán lẻ Office Depot, OfficeMax, và Staples.
Ngay sau khi thông tin trên được tiết lộ, các tập đoàn như Google, Facebook và eBay đã lên tiếng khẳng định sẽ ra bằng chứng phủ nhận về cáo buộc này.
Hiện tại, Paul Allen vẫn chưa đưa ra con số đòi bồi thường chính xác, nhưng người phát ngôn của Interval Licensing - David Postman - tiết lộ với đài BBC rằng, mức giá bồi thường cụ thể sẽ được quyết định trong quá trình thực hiện vụ kiện.
Được biết, Paul Allen là người đồng sáng lập ra tập đoàn Microsoft cùng với Bill Gates vào năm 1974, sau đó ông thành lập ra công ty Interval Licensing vào năm 1992. Vào thời cực thịnh, công ty này đã có tới 110 nhà khoa học và kỹ sư giỏi trên thế giới tham gia làm việc.
Theo tờ Wall Street Journal, trong số những người làm việc tại Interval Licensing khi đó có Robert Shaw (người đồng sáng tạo ra thuyết hỗn loạn); Max Mathews (người viết chương trình âm nhạc trên máy đầu tiên) và David Reed (một trong những người sáng lập ra quy ước internet TCP/IP).
Ước tính tổng tài sản của Paul Allen lên đến khoảng 31,6 tỉ USD. Và trong thời gian gần đây, ông cũng đã hứa rằng sau khi mình qua đời toàn bộ số tiền này sẽ được đưa vào các quỹ từ thiện.
Thành Luân
(tổng hợp)
Bình luận (0)