Động thái 'lạ' của HLV Troussier trong ngày đội tuyển Việt Nam hội quân

08/03/2023 11:16 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo, hôm nay (8.3), đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Song song với đó, đội U.23 Việt Nam bước sang tuần tập huấn thứ 2.

Như Thanh Niên đã đưa tin, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 8.3 đến ngày 12.3. Khác với đội tuyển U.23 Việt Nam gồm nhiều cầu thủ từng là học trò của HLV Philippe Troussier tại đội U.19 Việt Nam giai đoạn 2019 - 2020, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đều chưa có dịp làm việc với chiến lược gia người Pháp.

Động thái 'lạ' của HLV Troussier trong ngày đội tuyển Việt Nam hội quân - Ảnh 1.

HLV Philippe Troussier đã lên kế hoạch đợt tập trung đầu tiên của đội tuyển Việt Nam

MINH HOÀNG

Do vậy, mục đích chính của đợt tập trung lần này của đội tuyển Việt Nam là tạo cơ hội để HLV trưởng Philippe Troussier tạo mối liên kết với các cầu thủ đội tuyển và giới thiệu về triết lý bóng đá, lối chơi mà ông sẽ áp dụng cho đội tuyển trong thời gian tới.

Do thời điểm đội tuyển Việt Nam tập trung trùng với giai đoạn tập huấn thứ hai của U.23 Việt Nam trong tháng 3, nên HLV Phillippe Troussier cũng tính toán sẽ tổ chức một trận thi đấu nội bộ giữa 2 đội tuyển để quan sát, đánh giá các vị trí.

Động thái 'lạ' của HLV Troussier trong ngày đội tuyển Việt Nam hội quân - Ảnh 2.

Danh sách đợt tập trung đợt 1 năm 2023 của đội tuyển Việt Nam

VFF

Nếu như trong ngày tập đầu tiên của đội tuyển U.23 Việt Nam cách đây hơn 1 tuần, HLV Troussier đồng ý cho báo chí tác nghiệp thì ở ngày tập luyện đầu tiên của đội tuyển Việt Nam hôm nay, ông đề nghị giới truyền thông "giữ im lặng" - tức là không ghi hình, quay phim, quan sát buổi tập. Buổi tập của đội tuyển sẽ bắt đầu vào khung giờ rất muộn - từ 20 giờ đến 22 giờ ngày 8.3. Ngày 9.3, đội tuyển sẽ tập 2 buổi, gồm sáng từ 10 giờ 30 đến 12 giờ, tối từ 20 giờ đến 22 giờ. Còn đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ chỉ tập từ 10 giờ 30 đến 12 giờ. Điều đáng lưu ý là toàn bộ các buổi tập của đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam trong ngày 9.3. báo chí đều không tác nghiệp.

Sang đến ngày 10 và 11.3, báo chí được phép tác nghiệp 1 buổi tập của đội tuyển quốc gia và U.23 Việt Nam (đều có phỏng vấn của cầu thủ mỗi đội) và không tác nghiệp buổi còn lại cùng ngày. Ngày 12.3, dự kiến HLV Troussier sẽ trả lời báo chí và phóng viên được tác nghiệp trong các buổi tập của cả hai đội.

Động thái 'lạ' của HLV Troussier trong ngày đội tuyển Việt Nam hội quân - Ảnh 3.

Phòng ở tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, dành cho đội tuyển, có chất lượng tương đương khách sạn 4 sao

VFF

Trong ngày nhậm chức, HLV Troussier từng nhấn mạnh: "Người tiền nhiệm của tôi - HLV Park Hang-seo đã để lại di sản về một đội hình giàu tính cạnh tranh. Cùng với đó, lợi thế hiểu biết về bóng đá Việt Nam cũng như kinh nghiệm làm việc trước đây tại các cấp độ và giải đấu cao nhất, tất cả trở thành khối tài sản quý báu trợ giúp tôi trong chặng đường chinh phục những nhiệm vụ sắp tới. Ngay sau đây, những giải đấu sẽ liên tục được tổ chức. Chúng ta có SEA Games vào tháng 5, tiếp theo đó là chiến dịch hướng tới Olympic Paris 2024 bắt đầu với vòng loại U23 châu Á, rồi vòng loại FIFA World Cup 2026 cuối năm nay. Ngoài ra, còn là AFC Asian Cup đầu năm 2024. Tôi và các cộng sự đã sẵn sàng tinh thần với những kế hoạch chuẩn bị. Mọi giải đấu quốc tế nêu trên đều là cơ hội cọ xát quý báu cho đội tuyển cọ xát với những đối thủ tầm vóc, để rồi từ đó tạo ra nền tảng cho sự phát triển. Thể thức mở rộng của FIFA World Cup 2026 với 48 đội tuyển tham dự giúp Việt Nam có thêm cơ sở tin tưởng vào cơ hội giành vé tham dự vòng chung kết". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.