Đồng Tháp xây đường sách đầu tiên tại ĐBSCL

21/09/2022 19:11 GMT+7

Đường sách TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) đã được khởi công xây dựng, dự kiến đưa vào sử dụng nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2022.

Ngày 21.9, UBND TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) tổ chức khởi công xây dựng đường sách TP.Cao Lãnh tại Công viên Văn Miếu (P.1, TP.Cao Lãnh). Đây là đường sách đầu tiên trong khu vực ĐBSCL.

Thực hiện nghi thức khởi công đường sách tại Công viên Văn Miếu, TP.Cao Lãnh

CTV

Đường sách TP.Cao Lãnh do Công ty CP ngôi sao biển Sài Gòn thực hiện với tổng diện tích khoảng 2.300 m2. Đường sách được thiết kế theo từng không gian văn hóa phong phú và đa dạng, gồm: 6 gian hàng sách, 2 gian hàng thư quán, 8 gian hàng văn hóa phẩm, lưu niệm; đồng thời còn có 1 khu triển lãm, trưng bày trong khu nhà Văn Miếu, 1 gian hàng cà phê sách, văn phòng ban điều hành; sân khấu và quảng trường để tổ chức các hội sách, các sự kiện lớn.

Phối cảnh Đường sách tại Công viên Văn Miếu, TP.Cao Lãnh sau khi hoàn thành

trần ngọc

Ông Huỳnh Văn Sơn, Tổng giám đốc Công ty CP ngôi sao biển Sài Gòn, cho biết việc đầu tư dự án đường sách TP.Cao Lãnh nhằm mục đích tạo ra không gian văn hóa ấn tượng, hấp dẫn phục vụ mọi đối tượng bạn đọc, góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Đường sách sẽ là điểm đến của những người yêu sách không chỉ tại Đồng Tháp mà còn ở các tỉnh khu vực ĐBSCL và cả nước.

Phối cảnh không gian cà phê sách của dự án Đường sách

Trần Ngọc

Dự kiến, đường sách tại Công viên Văn Miếu sẽ hoàn thành đưa vào hoạt động ngày 20.11 tới, nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.