Sự đồng thuận này - giữa Nhật, Canada, Úc, New Zealand và Mỹ - làm dấy lên hy vọng cuộc tranh cãi không ngừng nghỉ về việc cải tổ công tác quản lý của LHQ sẽ tìm được lối thoát. Mỹ, nước góp 1/4 ngân sách LHQ luôn đòi phải gắn vấn đề ngân sách với cải tổ LHQ sau hàng loạt vụ xì-căng-đan về tham nhũng và quản lý kém của tổ chức này. Tuy nhiên, các nước nghèo chống lại các đề nghị cải tổ hiện nay vì nó có thể sẽ làm suy yếu tiếng nói của họ ở LHQ. Hiện các cuộc thương lượng về cải tổ và mức ngân sách trọn gói, dự kiến là 3,9 tỉ USD cho năm 2006 và 2007 vẫn đang được thảo luận. (Reuters)
Đ.N
Bình luận (0)