Đổng Tuyền phải gánh nợ cho chồng cũ

08/03/2022 16:11 GMT+7

Dù đã chia tay từ năm 2019, nữ diễn viên vẫn chịu liên đới số nợ gần 50 triệu nhân dân tệ (khoảng 180 tỉ đồng) khi chồng cũ Cao Vân Tường thua kiện.

Hôm qua, 7.3, trang Sohu đưa tin Cao Vân Tường bị xử thua kiện trong phiên toà sơ thẩm vụ kiện với công ty Điện ảnh Truyền hình Đường Đức.

Cao Vân Tường và Đổng Tuyền khi đóng phim Tình yêu Aranya ở Úc năm 2018

Weibo

Trước đó, ngày 23.11.2018, công ty sản xuất đã khởi kiện đòi Cao Dĩ Tường và công ty Văn hoá Nghệ Tuyền là đại diện pháp lý của nam diễn viên phải đền bù do cản trở và gây thất thoát cho dự án phim Tình yêu Aranya. Đây là bộ phim mà hai vợ chồng Cao Vân Tường và Đổng Tuyền cùng đóng vai chính, miêu tả chuyện tình đẹp giữa cặp trai tài gái sắc gặp tình yêu sét đánh. Sau khi hoàn tất cảnh quay của mình, Đổng Tuyền về nước trước. Cao Vân Tường lưu lại Úc thêm một thời gian thì xảy ra sự cố bị một cô gái tố cưỡng dâm vào ngày 26.3.2018 ở một khách sạn tại Sydney. Ròng rã suốt hai năm theo đuổi kiện tụng, Cao Vân Tường được tuyên bố không đủ cơ sở thành lập tội danh.

Tuy nhiên tai tiếng của vụ bê bối tình dục ảnh hưởng nghiêm trọng đến bộ phim Tình yêu Aranya khiến nhà sản xuất vẫn quyết tâm theo đuổi vụ kiện đến cùng. Sau phiên toà sơ thẩm, hợp đồng làm việc giữa Cao Vân Tường và công ty Đường Đức đã bị huỷ. Nam diễn viên phải bồi thường tổn thất là 48,85 triệu nhân dân tệ cho công ty Đường Đức, ngoài ra còn thanh lý thiệt hại 150.000 nhân dân tệ và 420.000 nhân dân tệ chi phí luật sư.

Bộ phim Ba Thanh truyện mang vận đen nhất lịch sử khi hai diễn viên chính Cao Vân Tường và Phạm Băng Băng đều dính líu đến pháp luật

Weibo

Công ty quản lý đại diện Cao Vân Tường là Văn hoá Nghệ Tuyền do Đổng Tuyền đứng tên với 100% cổ phần nên cũng phải chịu trách nhiệm liên đới trong số nợ gần 50 triệu tệ. Ngày 16.7.2019, Cao Vân Tường và Đổng Tuyền đã chính thức ly hôn, nhưng bà mẹ đơn thân vẫn chưa thoát khỏi rắc rối với chồng cũ vì những ràng buộc trong công việc khi hai người còn chung sống.

Trong phiên phúc thẩm sắp tới, nếu Cao Vân Tường bị thua kiện thì sẽ là dấu chấm hết trong sự nghiệp của nam diễn viên. Sự việc này sẽ trở thành vụ án đầu tiên của điều khoản “đạo đức nghệ sĩ” trong hợp đồng. Ngoài ra ở góc độ quản lý văn hóa thì Cao Vân Tường sẽ không còn cơ hội quay lại nghệ thuật do vi phạm pháp luật.

Đối với Cao Vân Tường, bản án này mới chỉ là bước khởi đầu vì anh còn vướng khá nhiều rắc rối trong làng giải trí với các đoàn phim khác vẫn chưa thể ra mắt là Kinh thiên lạc lôi, Ba Thanh truyện, Điệu Tango, Bắc Thượng Quảng đích tứ quý mộc ca, Không hôn nhân… Hiện nay các công ty sản xuất những phim này đều nộp đơn bảo toàn tài sản trước khi khởi kiện để chuẩn bị kĩ lưỡng cho những yêu cầu bồi thường trong tương lai. Và Đổng Tuyền sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng không nhỏ từ các vụ kiện này.

Sự việc của Cao Vân Tường là đòn cảnh tỉnh cho các công ty nghệ thuật chạy theo cuộc đua đẩy giá của nghệ sĩ. Dùng nghệ sĩ làm trung tâm lớn hơn tác phẩm, dùng hình ảnh và đời tư của nghệ sĩ để thu hút khán giả nên đua nhau trả giá cao. Việc kiếm tiền quá dễ dàng khiến nhiều nghệ sĩ bị ảo tưởng quyền lực rồi dẫn đến sai lầm trong công việc và đời sống riêng. Khi có tai tiếng của nghệ sĩ xảy ra, công ty sản xuất chịu thiệt thòi lớn nhất, thậm chí rơi vào tình trạng phá sản. Do đó các trường hợp Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng, Cao Vân Tường, Ngô Diệc Phàm… khiến các công ty sẽ phải quy định chặt chẽ các “điều khoản đạo đức” trong hợp đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.