Đổng Tuyền trải lòng về nỗi tủi khổ khi chồng cũ vướng scandal cưỡng dâm

19/07/2022 16:41 GMT+7

Năm 2018, bê bối cưỡng dâm của Cao Vân Tường khiến Đổng Tuyền khốn đốn. Là một người vợ, cô vừa phải chăm sóc con cái, cha mẹ chồng vừa chạy vạy để lo liệu cho ông xã đang bị cưỡng chế ở Úc.

Đổng Tuyền (phải) kể về sóng gió mà cô phải đối mặt cách đây 4 năm

chụp màn hình

Theo Sohu hôm 18.7, xuất hiện trong chương trình 50km Đào Hoa Ổ, Đổng Tuyền đã trải lòng về những khó khăn, áp lực mà cô phải trải qua khi Cao Vân Tường vướng cáo buộc cưỡng dâm ở Úc vào năm 2018. Người đẹp 43 tuổi cho biết đây là sóng gió lớn đối với cô và bản thân không biết làm gì trong thời điểm đó. Bà mẹ một con kể cô không có ai quen biết ở Úc, vốn tiếng Anh hạn hẹp cùng với đó, áp lực từ truyền thông lẫn công chúng quá lớn khiến bản thân mất phương hướng.

Không chỉ vậy, sao phim Tam Quốc cơ mật bị bạn bè quay lưng trong lúc khó khăn nhất. “Khi bạn thành công, bạn có rất nhiều bạn bè, người thân từ khắp nơi vây quanh nhưng khi bạn vừa gặp chuyện, lập tức không liên lạc được với những người đó. Đến lúc ấy, tôi mới thấm thía điều này”, nữ diễn viên bộc bạch. Nàng “Điêu Thuyền” vẫn còn nhớ như in: “Ngay khi anh ấy xảy ra chuyện, những người bạn lâu nay tưởng chừng thân thiết bỗng biến mất. Điều tồi tệ hơn là một số người trong đó còn chia sẻ tin tức về vụ việc, những thông tin sai sự thật để cười cợt, hả hê vì chúng tôi khốn đốn".

Đổng Tuyền chia sẻ biến cố giúp bản thân có dịp loại bỏ những mối quan hệ bạn bè không cần thiết

weibo nv

Đổng Tuyền bộc bạch rằng khi ấy không một người bạn nào lên tiếng giúp đỡ Cao Vân Tường và cô chỉ còn cách tự vực dậy vì ý thức được từ giờ bản thân là người cáng đáng cả gia đình. Người đẹp vừa phải lo cho con gái nhỏ, lo cho bố mẹ chồng tuổi cao sức yếu, vừa phải chạy vạy tiền bạc, qua lại giữa Trung Quốc và Úc để lo ổn thỏa cho bạn đời.

Bất chấp những lời chì chiết của dân mạng, cho rằng cô quá mù quáng, bị chồng lừa dối vẫn không buông tay, Đổng Tuyền vẫn âm thầm hỗ trợ tài tử họ Cao. “Tôi nghĩ khi sóng gió ập đến với anh ấy, tôi không thể quay lưng để anh ấy một mình hay mặc kệ bố mẹ chồng già yếu. Anh ấy không bạn bè, không người thân và chẳng ai quan tâm. Tôi không lo cho anh ấy thì còn ai lo?”, nữ diễn viên chia sẻ. Cô tâm sự dù khó lòng tha thứ cho hành động của chồng, cô vẫn muốn hỗ trợ cha của con gái: “Bất luận thế nào, anh ấy cũng là chồng tôi, người thân của tôi, là cha của con tôi, tôi không thể bỏ mặc anh ấy”.

Cao Vân Tường - Đổng Tuyền thời còn bên nhau

chụp màn hình

Sau khi đã lo liệu ổn thỏa cho Cao Vân Tường, Đổng Tuyền chọn cách rời đi, để anh lo liệu phần còn lại. Năm 2019, họ ly hôn. Tháng 3.2020, tòa tuyên bố nghệ sĩ họ Cao không phạm tội cưỡng dâm, diễn viên này được trả tự do sau hai năm bị cưỡng chế. Tuy nhiên, bê bối này khiến danh tiếng sự nghiệp của anh tan tành mây khói.

4 năm sau sóng gió, Đổng Tuyền tận hưởng cuộc sống tự do, cô bình thản khi nhắc lại chuyện cũ. Người đẹp dành thời gian cho công việc, chăm sóc con gái.

Đổng Tuyền bình yên sau biến cố. Người đẹp sống vui vẻ bên con gái, đắt show quảng cáo, chương trình truyền hình

weibo nv

Đổng Tuyền sinh năm 1979, cô là nữ diễn viên nổi tiếng với các bộ phim: Thần điêu đại hiệp (bản 2014), Phật sống Tế Công, Bát đại hào hiệp… Sở hữu nhan sắc ngọt ngào, dịu dàng và mê đắm, mỹ nhân 43 tuổi từng ghi dấu ấn đậm nét trên màn ảnh khi hóa thân thành nàng Điêu Thuyền trong phim Tam quốc cơ mật. Năm 2011, cô kết hôn với tài tử Cao Vân Tường và có một con gái trước khi ly hôn hồi 2019.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.