Đột kích, bắt quả tang lò sản xuất 12.000 lọ thực phẩm chức năng giả

01/06/2023 16:45 GMT+7

Lực lượng quản lý thị trường phối hợp với Công an H.Chương Mỹ (Hà Nội) đã bất ngờ kiểm tra một lò sản xuất thực phẩm chức năng giả mạo nhãn hiệu và nguồn gốc sản phẩm xuất xứ từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và thu giữ 12.000 lọ sản phẩm.

Ngày 1.6, Tổng cục Quản lý thị trường đã thông tin về vụ bắt giữ số lượng lớn thực phẩm chức năng giả mạo nhãn hiệu và nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn TP.Hà Nội.

Đột kích, bắt quả tang 'lò' sản xuất 12.000 lọ thực phẩm chức năng giả - Ảnh 1.

Thực phẩm chức năng giả nhiều nhãn hiệu nước ngoài bị lực lượng quản lý thị trường và Công an H.Chương Mỹ bắt giữ ngày 31.5

H.P

Ngày 31.5, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Đội Quản lý thị trường số 1 và số 25, thuộc Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội và Đội Cảnh sát kinh tế, Công an H.Chương Mỹ bất ngờ ập vào kiểm tra đột xuất một căn nhà cấp 4 ở thôn Cao Sơn, xã Tiên Phương, H.Chương Mỹ.

Ở thời điểm kiểm tra, trong nhà có 4 người đang gia công, đóng gói những viên sủi, viên nén được đựng trong các bao nilon khác nhau vào các vỏ hộp nhựa không nhãn mác, sau đó dùng máy khò nhiệt, máy ép nhiệt để dán các nhãn hiệu lên vỏ hộp như Lady, V3, Xtraman, HYPOLY, HeBora Collggen Enrich; Collagen Top Queen New, Glucosamine, BORA...

Đột kích, bắt quả tang 'lò' sản xuất 12.000 lọ thực phẩm chức năng giả - Ảnh 2.

Hàng nghìn sản phẩm thực phẩm chức năng giả mạo chờ được đưa đi tiêu thụ

H.P

Qua kiểm tra, cơ sở này không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; kinh doanh hàng hóa không niêm yết giá theo quy định; không xác định được có kinh doanh thương mại điện tử; có dấu hiệu sản xuất hàng giả là thực phẩm có nhãn hàng hóa và bao bì hàng hóa bị làm giả với tên, địa chỉ của doanh nghiệp sản xuất, phân phối sản phẩm...

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ gần 12.000 lọ thực phẩm chức năng nghi là hàng giả và nhiều bao bì đã được in sẵn tên các nhãn hiệu sản phẩm nổi tiếng.

Đột kích, bắt quả tang 'lò' sản xuất 12.000 lọ thực phẩm chức năng giả - Ảnh 3.

Thực phẩm chức năng giả được đóng gói thủ công nhưng đều ghi trên nhãn mác sản xuất tại nước ngoài

H.P

Dù được sản xuất ngay tại xưởng nhưng bên ngoài vỏ hộp phần lớn đều được ghi có xuất xứ từ các nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Bên cạnh đó, một lượng lớn sản phẩm thành phẩm tại đây còn thể hiện đơn vị chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm là các doanh nghiệp trong nước như Công ty TNHH Supharmco; Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Lady cara; Công ty TNHH Thương mại GENIX, Công ty Cổ phần Thịnh Tâm Đường, Công ty TNHH thương mại Tavuco Việt Nam....

Tuy nhiên, đại diện một số doanh nghiệp nêu trên đã xác nhận, các sản phẩm thực phẩm chức năng tại xưởng không phải là sản phẩm của những doanh nghiệp này sản xuất, phân phối và chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng.

Nhận thấy đây là vụ sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả có quy mô lớn và tính chất nghiêm trọng, ngày 1.6, Đội Quản lý thị trường số 1 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Công an H.Chương Mỹ đề nghị tiếp tục điều tra để xem xét, xử lý trách nhiệm hình sự đối với chủ cơ sở và cá nhân có liên quan.





Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.