Đốt kíp nổ, nhân viên quán bia bị thương

18/12/2016 07:55 GMT+7

Liên quan tới vụ nhân viên quán bia bị thương vì đốt kíp nổ, ngày 17.12, Công an TP.Hà Nội đang khẩn trương điều tra mở rộng.

Trước đó, ngày 15.12, tại quán bia Đường Sắt nằm trong khu vực ga Hà Nội (Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) xảy ra nổ kíp mìn khiến Lê Văn Nhất (15 tuổi, quê H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa) bị thương ở 2 ngón tay. Ngay khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Công an Q.Đống Đa đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Hà Nội tiếp cận, tổ chức khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ xử lý.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trước đó Nguyễn Văn Dũng (17 tuổi, quê H.Nghi Sơn, Thanh Hóa) làm nhân viên ở quán bia Đường Sắt có về quê lấy 4 cặp kíp nổ của người bác họ (chuyên sử dụng đi đánh cá), rồi mang lên Hà Nội, đưa cho Nhất đem cất giấu ngay tại quán bia mình làm việc. 2 giờ 30 phút ngày 15.12, Nhất tò mò dùng bật lửa đốt số kíp nổ trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.