Đột nhập hầm chung cư trộm xe máy

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
31/07/2023 17:48 GMT+7

Phạm Đình Phong đột nhập vào tầng hầm chung cư ở TP.Thủ Đức (TP.HCM), bẻ khóa rồi trộm xe máy, sau đó rao bán trên mạng.

Ngày 31.7, Công an TP.Thủ Đức đang tạm giữ Phạm Đình Phong (30 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Phong là nghi phạm trong 2 vụ trộm xe máy tại 2 chung cư ở TP.Thủ Đức.

Siêu trộm với độc chiêu ‘đá xế’ trong hầm xe chung cư ở TP.HCM

Bắt kẻ đột nhập hầm chung cư trộm xe máy ở TP.Thủ Đức - Ảnh 1.

Phạm Đình Phong vào tầng hầm chung cư ở TP.Thủ Đức, bẻ khóa rồi trộm xe máy của cư dân

CACC

Theo điều tra của công an, chiều 20.7, Phong đi xe ôm tới chung cư Chương Dương Home (đường 12, P.Trường Thọ). Sau đó Phong đi bộ rồi lẻn vào hầm xe chung cư. Tại đây, quan sát thấy vắng người qua lại, Phong bẻ khóa, đấu mạch điện, nổ máy chiếc xe hiệu Honda Winner.

Phong đợi lúc có xe máy đi ra, thanh chắn chưa đóng thì phóng xe theo, chạy ra ngoài tẩu thoát. Chiếc xe máy bị trộm sau đó được Phong chụp ảnh đăng lên mạng xã hội rao bán với giá 5 triệu đồng.

Camera an ninh ghi lại cảnh Phong đi xe ôm rảo quanh các chung cư trước khi trộm tài sản

CACC

Trước đó, ngày 18.7, Phong đột nhập hầm xe ở chung cư Mỹ An (đường 19, P.Hiệp Bình Chánh), bẻ khóa, lấy trộm xe máy hiệu Exciter. Cũng với cách thức tương tự, Phong rao bán chiếc xe trộm được trên mạng xã hội với giá 5 triệu đồng.

Theo Công an TP.Thủ Đức, trước khi trộm xe máy, Phong rảo quanh các chung cư để quan sát, chọn những nơi không có hệ thống giữ xe bằng thẻ từ, dễ đột nhập và tẩu thoát. Ngoài ra, những chung cư này ít người trông coi bãi xe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.