Đột phá phương pháp dự đoán bệnh tiểu đường trước 20 năm

24/11/2021 10:13 GMT+7

Các nhà khoa học ở Thụy Điển tuyên bố rằng một loại protein trong máu có thể giúp dự đoán sự khởi phát của bệnh tiểu đường thể 2 trước gần 20 năm.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, tiểu đường là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 9 trên thế giới và gây ảnh hưởng đến gần nửa tỉ người. Phần lớn bệnh nhân tiểu đường mắc phải bệnh tiểu đường thể 2, là tình trạng bệnh có thể dẫn đến mù lòa, suy thận, đau tim, đột quỵ và cắt cụt chi dưới. Các trường hợp mắc bệnh tiểu đường đã tăng gấp 4 lần trên toàn thế giới trong giai đoạn 1980 - 2014, theo Reuters.

Xét nghiệm tiểu đường

REUTERS

Mới đây, các nhà nghiên cứu tại Đại học Lund ở Malmo (Thụy Điển) khẳng định đã tìm ra cách để dự đoán bệnh tiểu đường thể 2 bất kể tuổi tác, cân nặng, chế độ ăn uống hoặc mức độ hoạt động của một người.

Trong nghiên cứu được công bố trên chuyên san khoa học Nature Communications, nhóm nghiên cứu cho rằng hàm lượng protein follistatin cao trong máu có thể giúp dự đoán tình trạng bệnh lên đến 19 năm trước khi các triệu chứng xuất hiện.

Để khám phá mối liên hệ giữa follistatin và bệnh tiểu đường, nhóm nghiên cứu đã theo dõi 5.300 người từ Thụy Điển, Ý và Anh trong khoảng từ 4 - 19 năm. Follistatin giúp phân hủy chất béo trong cơ thể, đồng thời dẫn đến sự gia tăng chất béo trong gan. Sự tích tụ này có thể gây ra bệnh gan nhiễm mỡ và bệnh tiểu đường thể 2.

“Nghiên cứu này cho thấy follistatin có tiềm năng trở thành một dấu ấn sinh học quan trọng cho việc dự đoán bệnh tiểu đường thể 2 trong tương lai. Ngoài ra, nó cũng đưa ta tiến gần hơn đến việc hiểu được các cơ chế đằng sau căn bệnh này”, PGS-TS Yang De Marinis, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.