Khả năng của HIV ẩn náu bên trong một số bạch cầu là một trong những thách thức chính đối với các nhà khoa học đang tìm kiếm phương pháp chữa trị. Điều đó có nghĩa là có một ổ chứa HIV trong cơ thể, có khả năng tái hoạt động, mà cả hệ thống miễn dịch lẫn thuốc đều không thể xử lý được.

Một sự kiện nhân Ngày thế giới phòng chống AIDS ở Philippines năm 2023
Ảnh: AFP
Giờ đây, các nhà nghiên cứu nói trên chứng minh được một cách để làm cho HIV có thể bị nhìn thấy, mở đường cho việc loại bỏ vi rút này khỏi cơ thể bệnh nhân. Phương pháp mới dựa trên công nghệ mARN, vốn đã trở nên nổi tiếng trong đại dịch Covid-19 khi được sử dụng trong vắc xin do các hãng dược Moderna và Pfizer/BioNTech sản xuất.
Trên toàn cầu hiện có gần 40 triệu người bị HIV. Đối với nhiều người, căn bệnh này vẫn gây tử vong, với số liệu của UNAIDS cho thấy cứ mỗi phút lại có một người chết vì HIV vào năm 2023.
Mỹ rút hỗ trợ HIV/AIDS, tính mạng hàng triệu người bị đe dọa
Bình luận (0)