Dota 2: The International 8 lần đầu tiên được tổ chức tại Vancouver, Canada

16/03/2018 12:00 GMT+7

Đã 6 năm liền, đây là lần đầu tiên Valve chuyển địa điểm thi đấu khỏi Mỹ.

Game Profile
Dota 2

Tính đến nay giải đấu The International đã tổ chức được 6 năm tại Mỹ. Dù năm đầu tiên được tổ chức tại Cologne, Đức, thế nhưng các năm sau đó đều lần lượt tổ chức tại Bellevue hoặc Seattle.

Tuy nhiên năm nay, Valve đã quyết định chuyển địa điểm tổ chức giải đấu lớn nhất trong năm của mình tại Vancouver, Canada. Theo đó, họ sẽ tổ chức tại Rogers Arena, sân vận động có sức chứa khoảng 19.000 người.

Một phần lý do việc các nhà tổ chức phải chọn địa điểm khác đến từ việc sân vận động KeyArena sẽ được cải tổ lại. Dẫn đến việc buộc họ phải tìm địa điểm mới và đành bỏ địa điểm ưa thích này.

Hiện tại, Valve vẫn chưa để cập bất cứ điều gì liên quan đến việc có bao nhiêu đội được tham dự tại giải đấu lần này. Có vẻ như sẽ có 8 đội được mời dựa theo số điểm Pro Circuit. Trong khi đó các đội còn lại sẽ được chọn dựa theo đấu vòng loại của các khu vực lớn như Bắc Mỹ, Châu Âu, Đông Nam Á, Trung Quốc, Nam Mỹ và Cộng Đồng Các Quốc Gia Độc Lập (CIS).

Theo dự kiến, The International 8 sẽ được diễn ra từ ngày 20 - 25.8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.