Drogba 'tuyên chiến' với Chelsea

18/03/2014 07:26 GMT+7

(TNO) Từng là một trụ cột của Chelsea nhưng trong lần trở lại Stamford Bridges ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League, tiền đạo Didier Drogba của Galatasaray đã không ngại ngần nói rằng anh muốn đánh bại đội bóng cũ.

(TNO) Từng là một trụ cột của Chelsea nhưng trong lần trở lại Stamford Bridges ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League, tiền đạo Didier Drogba của Galatasaray đã không ngại ngần nói rằng anh muốn đánh bại đội bóng cũ.

>> Sa lầy ở Villa Park, ngôi đầu Chelsea lung lay
>> Hạ sát Tottenham, Chelsea độc hành ngôi đầu
>> HLV Mourinho phàn nàn trước trận Chelsea - Tottenham

Drogba 'tuyên chiến' với Chelsea-1
Drogba muốn cùng Galatasaray đánh bại Chelsea - Ảnh: AFP

Trong khoảng thời gian 8 năm thi đấu cho Chelsea, Drogba đã trở thành một trụ cột. Anh cùng đội chủ sân Stamforf Bridges giành 3 chức vô địch Premier League, 2 Cúp Liên đoàn và chức vô địch Champions League vào năm 2012. Trong màu áo “The Blues”, anh có 157 bàn trong 341 trận.

Tuy nhiên, trong lần trở lại Anh cùng Galatasaray đối mặt với Chelsea, Drogba không ngại cho biết anh muốn đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ giành quyền đi tiếp.

“Tôi thật sự rất vui khi trở lại Stamford Bridges. Ở đây tôi có rất nhiều bạn bè. Đối đầu với Chelsea sẽ rất khó khăn nhưng tôi sẽ không gặp khó khăn gì. Tôi hiện đang là một cầu thủ của Galatasaray và tôi phải thực hiện nhiệm vụ của mình. Dĩ nhiên, xúc động là điều tôi không thể tránh khỏi, cũng giống như trong trận lượt đi, khi tôi nhìn thấy các đồng đội cũ và CĐV Chelsea trên khán đài.

Trận đấu sắp tới là một cuộc đối đầu đỉnh cao ở một giải đấu hàng đầu châu Âu. Đây là một trận đấu đặc biệt và sẽ khó khăn. Chúng tôi sẽ phải tập trung trong suốt 90 phút”, Sport Mail dẫn lời Drogba trong cuộc họp báo trước trận đấu.

Drogba 'tuyên chiến' với Chelsea-2
Drogba (trái) sẽ phải một lần nữa đối đầu với các đồng đội cũ - Ảnh: AFP

Dù vậy, Drogba tuyên bố: “Với sự tôn trọng Chelsea cùng các CĐV của đội bóng, tôi sẽ không ăn mừng nếu ghi bàn. Tuy nhiên, nếu Galatasaray giành quyền đi tiếp, tôi cũng sẽ vui mừng”.

Drogba đã kết thúc khoảng thời gian thi đấu cho Chelsea ở đỉnh cao sau khi sút thành công cú sút luân lưu, giúp “The Blues” giành chức vô địch Champions League. Khả năng ghi bàn của chân sút người Bờ Biển Ngà đến nay vẫn là điều mà Chelsea đang cần.


HLV Mourinho tin rằng Drogba sẽ trở lại Chelsea - Ảnh: AFP

Phát biểu trước trận đấu, HLV Jose Mourinho cho biết ông tin rằng một ngày nào đó Drogba sẽ trở lại Stamford Bridges.

“Tôi nghĩ rằng định mệnh sẽ mang Drogba trở lại Chelsea. Không chỉ vậy, ngay cả một số thành viên của đội bóng và CĐV đều muốn Drogba trở lại. Anh ấy có thể trở lại với tư cách cầu thủ, HLV hay đại sứ hoặc thành viên của ban lãnh đạo. Đội bóng thích Drogba và anh ấy cũng thích đội bóng. Dù vậy, tôi thật sự không biết khi nào anh ấy trở lại”, HLV Mourinho nói.

Trong trận lượt đi trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, Chelsea đã có được kết quả hòa 1-1 và thầy trò Mourinho sẽ có lợi thế sân nhà trong cuộc tái đấu sắp tới.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.