Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng khiến khu vực xã Nga My (tỉnh Thái Nguyên) bị ngập sâu, đội ngũ của Viettel Post - đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã nhanh chóng triển khai hệ thống drone (thiết bị bay không người lái) chuyên dụng để vận chuyển hàng cứu trợ cho những người dân trong vùng bị cô lập.

Viettel triển khai hệ thống drone chuyên dụng để vận chuyển hàng cứu trợ cho người dân trong vùng bị cô lập
ẢNH: TRẦN THỌ
Tại khu vực ngập sâu tới 2 m, với 5 xóm và hơn 1.000 hộ dân bị cô lập, việc di chuyển bằng xuồng cứu hộ gặp nhiều khó khăn do không có lối vào an toàn. Viettel đã huy động đội ngũ kỹ thuật và hệ thống drone công nghệ cao để vận chuyển nhu yếu phẩm và dẫn đường cho thuyền vào ứng cứu, đồng thời hỗ trợ chỉ dẫn đường di chuyển an toàn cho người dân.
Trong 2 ngày 8 - 9.10, thiết bị drone của Viettel đã thực hiện 200 lượt vận chuyển nhu yếu phẩm (tương đương 5 tấn hàng hóa) và 30 lượt dẫn đường, giúp lực lượng cứu hộ xác định tuyến tiếp cận nhanh nhất đến các khu vực ngập sâu.

Drone bay băng qua vùng lũ trong đêm vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân
ẢNH: TRẦN THỌ
Đặc biệt, đêm muộn ngày 8.10, khi nhận được tin, đội ngũ hỗ trợ đã khẩn trương cho drone bay băng qua vùng ngập lụt để kịp thời mang thuốc và nhu yếu phẩm thiết yếu đến cho gia đình có cháu bé 4 tháng tuổi đang sốt cao, bị co giật.
Theo đại diện Viettel, các thiết bị drone có tầm bay tối đa 5 km, độ cao hoạt động 100 m, tải trọng tối đa 50 kg và có khả năng vận hành liên tục 24/24 giờ nhờ cơ chế sạc và thay pin nhanh. Mỗi chuyến bay chỉ mất 5 phút để hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển.

Các thiết bị drone có tầm bay tối đa 5 km, tải trọng tối đa 50 kg
ẢNH: TRẦN THỌ
"Việc ứng dụng drone trong công tác cứu trợ không chỉ giúp rút ngắn thời gian tiếp cận người dân bị cô lập, mà còn thể hiện nỗ lực của tập đoàn trong việc ứng dụng công nghệ phục vụ cộng đồng, nhất là trong những tình huống khẩn cấp do thiên tai", đại diện Viettel nhấn mạnh.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo (bão số 11), tại Thái Nguyên xảy ra mưa lớn trên diện rộng từ đêm 6 đến ngày 7.10, lượng mưa phổ biến 250 - 400 mm, có nơi trên 500 mm; gây lũ lớn, vượt lũ lịch sử 2,9 m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 trên sông Cầu là 1,09 m (mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy lúc 5 giờ ngày 8.10 là 29,9 m, vượt báo động 3 là 27 m). Mưa lũ đã gây ngập lụt, nước sông dâng cao tại nhiều xã, phường của tỉnh khiến nhiều điểm dân cư bị cô lập.
Thống kê sơ bộ đến sáng 8.10, tỉnh Thái Nguyên có 4 người chết, 2 người mất tích, 2 người bị thương; khoảng 200.000 hộ dân có nhà bị ngập; hơn 4.400 ha cây trồng, thủy sản bị thiệt hại…
Ngày 9.10, người dân ở vùng lũ Thái Nguyên cho biết nước đang rút dần, trên nhiều tuyến đường xe cộ đã có thể di chuyển. Lũ rút nhưng để lại lớp bùn non dày đặc bám trên mặt đường, tường nhà người dân. Một số nơi ngổn ngang rác thải, người dân bắt đầu việc dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau lũ.
Bình luận (0)