Dự án 1,2 tỉ đồng nâng bước thanh, thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn đến trường

Lê Tân
Lê Tân
02/06/2022 16:45 GMT+7

Dự án "nâng bước em đến trường" kinh phí 1,2 tỉ đồng sẽ hỗ trợ cho 14 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở TP.Hải Phòng đến năm các em đủ 18 tuổi.

Sáng 2.6 tại Trường THPT Ngô Quyền, Thành đoàn Hải Phòng đã tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, đã đến tham dự chương trình.

Thành đoàn Hải Phòng hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

lê Tân

Nhằm khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 bằng những hành động, công trình, phần việc cụ thể; tạo phong trào thi đua sôi nổi của tuổi trẻ, lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ XIV với phương châm “Linh hoạt - Sáng tạo - Thiết thực - Hiệu quả - An toàn”, Thành đoàn Hải Phòng cùng các đơn vị đoàn trực thuộc sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

1,2 tỉ đồng “nâng bước em đến trường”

Một trong những hoạt động mới là dự án “Dự án nâng bước em đến trường”, với kinh phí 1,2 tỉ đồng do Hội doanh nhân trẻ Hải Phòng thực hiện. Theo anh Đỗ Hữu Huỳnh, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Hải Phòng, dự án sẽ tài trợ 1 triệu đồng cho 14 em thanh, thiếu nhi vượt khó học giỏi đến năm 18 tuổi, mỗi em 1 triệu đồng/tháng.

Hội doanh nhân trẻ Hải Phòng triển khai dự án "nâng bước em đến trường" hỗ trợ 14 thiếu nhi hoàn cảnh ở TP.Hải Phòng

Lê Tân

14 thanh, thiếu nhi được dự án tài trợ đều học giỏi nhưng có hoàn cảnh rất khó khăn như mồ côi hoặc còn cả bố mẹ nhưng cả hai đều không có khả năng lao động.

Chị Nguyễn Thị Thủy, Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP.Hải Phòng, cho biết: “Chúng tôi đã đề nghị 14 quận, huyện tìm kiếm các em thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, chưa được tổ chức nào bảo trợ. Càng nhỏ tuổi càng tốt để thời gian hỗ trợ dài hơn”.

Là một trong những em nhỏ được dự án hỗ trợ, em Nguyễn Văn Đại (7 tuổi, ở xã Vinh Quang, H.Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) xúc động: “Cháu không có bố, mẹ cháu bị thần kinh hay bỏ đi, cháu với em ở với bà ngoại. Cháu rất cảm ơn các bác, các chú đã giúp đỡ gia đình cháu”. Tính ra, em Đại sẽ được dự án hỗ trợ 120 triệu. Đây là số tiền rất lớn, quan trọng với gia đình em Đại. Sự hỗ trợ này sẽ giúp em có thêm động lực vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục cố gắng học tập.

Nhiều hoạt động thiết thực

Trong khuôn Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, toàn TP.Hải Phòng sẽ thành lập 81 đội hình với gần 5.000 đoàn viên thanh niên tham gia 1 chương trình và 4 chiến dịch nhánh, gồm: Chương trình Tiếp sức mùa thi; Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ; Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh; Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng; Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh.

Các chiến dịch tập trung hoàn thành sửa chữa 3 km, làm mới 2 km đường giao thông nông thôn; tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho 500 thanh niên nông thôn; tập huấn khởi nghiệp cho 500 lượt thanh niên; hỗ trợ 5 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; giới thiệu việc làm cho 2.000 thanh niên; tư vấn hướng nghiệp cho 10.000 thanh niên.

Trong khi đó, 100% quận, huyện đoàn và đơn vị đoàn trực thuộc Thành đoàn Hải Phòng sẽ đồng loạt hoạt động hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” vào ngày 24.7.

Mỗi phường, thị trấn đăng ký mới hoặc duy trì 1 tuyến đường, tuyến phố văn minh, đảm bảo các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”. Mỗi quận, huyện đoàn cũng sẽ tổ chức xây mới ít nhất 1 Nhà nhân ái (Nhà khăn quàng đỏ) hoặc tổ chức 1 buổi khám bệnh, phát thuốc miễn phí; tổ chức 1 chương trình hiến máu tình nguyện; tổ chức hoặc có hoạt động hưởng ứng tuần cao điểm “Đền ơn đáp nghĩa” và “Lễ thắp nến tri ân” nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.