Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM) được tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào hôm qua (14.8).
Với khoảng 1.077 trường hợp dự kiến bị ảnh hưởng, nhiều vấn đề liên quan giá bồi thường, nơi ở mới và quyền lợi của các hộ bị thu hồi một phần đất nhận được sự quan tâm.
Tham dự hội nghị có bà Lê Thị Hoa, Trưởng ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội (Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM); đại diện lãnh đạo phường Thạnh Mỹ Tây cùng các chuyên gia, người dân ảnh hưởng bởi dự án.

Dự án cải tạo, chỉnh trang rạch Văn Thánh ảnh hưởng 1.077 trường hợp
ẢNH: NHẬT THỊNH
Cải tạo rạch Văn Thánh có 749 trường hợp giải tỏa toàn phần
Theo hồ sơ, dự án rạch Văn Thánh có chiều dài khoảng 2,24 km. Dự kiến có 328 trường hợp giải tỏa 1 phần và 749 trường hợp giải tỏa toàn phần.
Dự án được xác định có vai trò quan trọng trong chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường, tăng khả năng tiêu thoát nước, góp phần chống ngập và từng bước hoàn thiện hạ tầng khu vực.
Tuy nhiên, với số lượng lớn nhà, đất bị ảnh hưởng, câu chuyện bồi thường và tái định cư trở thành vấn đề được đặc biệt quan tâm.
Tại hội nghị, các ý kiến phản biện tập trung 3 nhóm vấn đề chính, gồm: giá bồi thường, chính sách tái định cư và việc xác định nguồn gốc nhà, đất để áp dụng chính sách.

Bà Bùi Thị Hồng Quế, Chủ tịch UBND phường Thạnh Mỹ Tây, phát biểu tại hội nghị phản biện xã hội liên quan đến dự án rạch Văn Thánh
ẢNH: UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG THẠNH MỸ TÂY
Về giá bồi thường, nhiều ý kiến cho rằng mức giá cần được xác định phù hợp, sát thực tế, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch cũng như quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.
Đáng chú ý, trường hợp các hộ chỉ bị thu hồi một phần diện tích nhưng phần đất, nhà còn lại không bảo đảm điều kiện sử dụng, sửa chữa, hoặc có thể ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Đây là nhóm trường hợp được đề nghị cần xem xét kỹ trong quá trình hoàn thiện phương án.
Đối với chính sách tái định cư, các đại biểu đề nghị nơi ở mới phải bảo đảm những điều kiện thiết yếu về sinh hoạt, giao thông, trường học, y tế và việc làm. Từ đó, người dân ổn định cuộc sống sau di dời.
Nhiều vấn đề cụ thể cũng được đặt ra như: tỷ lệ hỗ trợ, số suất tái định cư, giá thuê, mua căn hộ tái định cư...

Những căn nhà mái tôn lụp xụp bên rạch Văn Thánh (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM)
ẢNH: NHẬT THỊNH
Người dân cần được biết rõ phương án bồi thường, tái định cư
Một nội dung khác được quan tâm là việc xác định nguồn gốc nhà, đất và áp dụng chính sách đối với những hồ sơ pháp lý phức tạp.
Các ý kiến đề nghị quá trình xem xét phải khách quan, thống nhất và đúng quy định. Đồng thời, cơ quan chức năng cần nghiên cứu đầy đủ hoàn cảnh thực tế của từng trường hợp nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng, hạn chế phát sinh khiếu nại, kiến nghị.

Dự án cải tạo rạch Văn Thánh có tuyến rạch chính dài 1.965 m (từ đường Võ Oanh đến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè) và tuyến rạch nhánh dài 275 m
ĐỒ HỌA: UYỂN NHI
Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị tăng cường công khai thông tin, tổ chức đối thoại, giải thích chính sách và kịp thời tiếp nhận những kiến nghị chính đáng của người dân trong suốt quá trình triển khai dự án.
Các chuyên gia cũng phân tích một số vấn đề thực tiễn còn vướng mắc hoặc chưa được quy định cụ thể. Từ đó, địa phương được đề xuất tiếp tục theo dõi, tổng hợp và kiến nghị TP.HCM xem xét cơ chế, chính sách phù hợp nhằm bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người dân.
Phát biểu tại hội nghị, bà Bùi Thị Hồng Quế, Chủ tịch UBND phường Thạnh Mỹ Tây, yêu cầu các khu phố nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân bị ảnh hưởng. Từ đó, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án rạch Văn Thánh.
Như Thanh Niên đã thông tin, dự án cải tạo rạch Văn Thánh có tổng mức đầu tư hơn 8.555 tỉ đồng, thực hiện từ 2025 - 2030.
Dự án chia thành 2 dự án thành phần:
- Dự án thành phần 1 là nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh dự kiến tháng 10.2026 sẽ khởi công gói thầu xây lắp đầu tiên.
- Dự án thành phần 2 là bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng phục vụ dự án, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 6.812 tỉ đồng.
Bình luận (0)