Dự án điện mặt trời 14 triệu USD 'đắp chiếu'

16/08/2023 08:47 GMT+7

Một dự án cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời ở Quảng Bình đã phải "đắp chiếu" sau vài năm sử dụng, dù nhiều hạng mục chưa quyết toán.

Dự án cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời (dự án ĐMT) tỉnh Quảng Bình cho các bản (điện lưới quốc gia không đến được) sử dụng nguồn vốn qua Hiệp định vay vốn ODA của chính phủ Hàn Quốc, với tổng nguồn vốn gần 14 triệu USD. Công trình khởi công từ tháng 7.2015, nghiệm thu tháng 9.2019. Tuy nhiên, dự án ĐMT này vừa sử dụng một thời gian thì nhiều thiết bị hư hỏng, thậm chí là hư hỏng khi mới nghiệm thu.

Dự án điện mặt trời 14 triệu USD 'đắp chiếu' - Ảnh 1.

Dự án ĐMT ở bản Rào Con thuộc TT.Phong Nha (H.Bố Trạch, Quảng Bình không sử dụng được

THANH LỘC

Tại bản Rào Con thuộc TT.Phong Nha (H.Bố Trạch, Quảng Bình), dự án có 15 điểm cung cấp điện, trong đó có 8 điểm tập trung, 7 điểm cá nhân. Nhưng đến nay, người dân địa phương không còn dùng được điện từ dự án. Các tấm pin của dự án ĐMT tại thôn Rào Con giờ chỉ sử dụng cho người dân sạc bình ắc quy để phát điện vào ban đêm. Bà Hồ Thị Đàm (bản Rào Con) than thở: "Dự án cho nhà tôi sử dụng được khoảng một năm rưỡi thì hỏng luôn. Giờ tối tăm, đèn đóm không có, điện không có". Ông Hồ Thẩu, Bí thư Chi bộ bản Rào Con, cũng quả quyết: "Đầu năm 2018 họ bàn giao thì có 2 trạm hư rồi, cuối 2020 và 2021 là hư hết, bình điện thì hư dần dần".

Ông Trần Quý Công, Phó chủ tịch UBND TT.Phong Nha, cho biết: "Dự án ĐMT này đã hư hỏng nhiều. Đề nghị dự án có kế hoạch duy tu bảo dưỡng, để đảm bảo cung cấp điện cho người dân". Tuy nhiên, đề xuất này của ông Công sẽ gặp khó khăn do một vấn đề lớn khác nảy sinh: dự án đang không thể quyết toán được, dẫn đến tài sản đầu tư xuống cấp thì không thể sửa chữa.

Sống tối tăm bên dự án điện mặt trời hơn 300 tỉ ‘đắp chiếu’

THANH TRA TỈNH VÀO CUỘC

Toàn tỉnh Quảng Bình có 4 huyện là Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Minh Hóa với hơn 40 thôn, bản (gần 1.300 hộ dân và 78 cơ quan, dịch vụ công) được hưởng lợi từ dự án ĐMT. Dự án có gần 400 điểm cấp điện, gần 3.000 tấm pin với tổng công suất gần 750 KWp. Tuy nhiên, hệ thống ĐMT này vừa sử dụng một thời gian thì nhiều thiết bị đã hư hỏng. Nhiều nơi dự án triển khai nhưng vẫn không có điện sử dụng. Ông Hoàng Trọng Đức, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn (H.Quảng Ninh), cho rằng các bản được đầu tư ĐMT trước đây giờ các thiết bị hầu như không hoạt động được nữa.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, đầu tháng 7.2023, UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra đối với dự án ĐMT để làm rõ những vấn đề bất ổn liên quan đến dự án. Kết quả cuộc thanh tra sẽ là căn cứ cho UBND tỉnh xem xét, quyết toán để kết thúc dự án.

Theo lãnh đạo Thanh tra tỉnh Quảng Bình, hiện đoàn thanh tra đã cơ bản xong việc kiểm tra thực địa, đang chuyển qua giai đoạn kiểm tra sổ sách, làm việc với các ban ngành liên quan dự án.

Thời điểm bắt đầu dự án, tỉnh Quảng Bình thành lập Ban Quản lý dự án ĐMT trực thuộc UBND tỉnh. Dự án được tư vấn bởi đơn vị Dohwa; nhà thầu KT Corporation của Hàn Quốc trúng thầu xây dựng. Dư luận đang rất trông chờ vào kết quả thanh tra lần này.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.