Dự án du lịch sinh thái lấn rừng đặc dụng bị phạt gần 200 triệu đồng

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
02/09/2020 00:00 GMT+7

.

UBND tỉnh Quảng Trị quyết định xử phạt Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch Sông Hiền (H.Vĩnh Linh) 197 triệu đồng về hành vi phá 1.355 m2 rừng sản xuất và rừng đặc dụng; yêu cầu công ty này nộp 113,6 triệu đồng (tương đương giá trị 1 máy đào bánh xích, là phương tiện vi phạm); khôi phục tình trạng ban đầu diện tích rừng đã bị phá trong 30 ngày từ ngày nhận quyết định.
Riêng 2 nhân viên lái xe và bảo vệ của công ty, mỗi người bị phạt 5 triệu đồng vì hành vi phá rừng và phải nộp 1,6 triệu đồng (tương đương giá trị 1 máy cưa, là công cụ vi phạm) vào ngân sách nhà nước.
Dự án Khu du lịch sinh thái Rú Lịnh nằm ở các xã Vĩnh Hòa và Hiền Thành (H.Vĩnh Linh) do Công ty Sông Hiền làm chủ đầu tư có diện tích gần 100 ha, vốn đầu tư hơn 320 tỉ đồng, động thổ năm 2017 nhưng mãi đến tháng 2.2020 mới bắt đầu triển khai. Sau đó, chính quyền và ngành chức năng địa phương đã lập biên bản về việc công ty phá 508 m2 rừng đặc dụng, 847 m2 rừng sản xuất.
Đáng chú ý, khi ngành chức năng vào cuộc mới phát hiện Công ty Sông Hiền cho thi công các hạng mục khi chưa hoàn tất các giấy phép của cơ quan có thẩm quyền (Thanh Niên từng đề cập). 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.