Dự án khu du lịch sinh thái ngàn tỉ bỏ hoang bên bờ biển Quảng Ngãi

Phạm Anh
Phạm Anh
22/03/2024 06:00 GMT+7

Dự án Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng ở bãi biển Khe Hai (thôn Trung An, xã Bình Thạnh, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) được đầu tư từ năm 2005, vốn đầu tư hơn 1.800 tỉ đồng nhưng hiện đang bỏ hoang, gây bức xúc dư luận.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên trong ngày 21.3, gần 20 năm sau khi được cấp phép, dự án Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng ở Quảng Ngãi gần như bỏ hoang, nhiều hạng mục đã hư hỏng, xuống cấp, cỏ dại mọc khắp nơi. Những công trình nhà nghỉ với kiến trúc khang trang ngày nào đã bị rêu phong bao phủ, hoang tàn.

Dự án khu du lịch sinh thái ngàn tỉ bỏ hoang bên bờ biển Quảng Ngãi- Ảnh 1.

Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng (thôn Trung An, xã Bình Thạnh, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) đang bị bỏ hoang

PHẠM ANH

Khi dự án mới được khởi động, người dân địa phương kỳ vọng sẽ có nhiều công trình nguy nga nhìn ra bãi biển đẹp nhất vùng để làm đòn bẩy cho du lịch tỉnh Quảng Ngãi phát triển.

Tuy nhiên, dự án này chỉ hoạt động vài năm rồi "đứng bánh", gây không ít thất vọng. Thậm chí, đại diện chủ đầu tư dự án còn liên quan đến vụ khai thác cát trái phép trong Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng.

Theo hồ sơ vụ việc, lúc 23 giờ 30 ngày 16.11.2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện, bắt quả tang vụ trộm cát tại Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng. Tại hiện trường, công an phát hiện ông N.D.H (ở thôn Phước Thọ 1, xã Bình Phước, H.Bình Sơn) điều khiển xe máy đào BS 12LA - 0062 xúc cát trộm đổ lên 4 xe tải.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Phạm Văn Hải, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển Nam Quảng Nam (đơn vị chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng), thừa nhận do đầu tư số tiền khá lớn vào khu du lịch nên tận dụng lúc sửa sang, bán cát trong khu vực này cho ông Trần Minh Dương (ở xã Bình Hải, H.Bình Sơn) với giá 70.000 đồng/m3. Ông Dương tự tổ chức khai thác, vận chuyển ra bên ngoài dưới sự giám sát của ông Hải.

Dự án khu du lịch sinh thái ngàn tỉ bỏ hoang bên bờ biển Quảng Ngãi- Ảnh 2.

Dự án khu du lịch sinh thái Thiên Đàng nằm trên bãi biển Khe Hai tuyệt đẹp

PHẠM ANH

6 lần trễ hẹn

Theo tài liệu PV Thanh Niên thu thập, dự án Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng được Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi cấp quyết định chủ trương đầu tư vào ngày 1.1.2005. Theo đó, khu du lịch này được thực hiện ở bãi biển Khe Hai, do Công ty TNHH Thiên Đàng làm chủ đầu tư (sau đổi thành Công ty CP Thiên Đàng và đến năm 2005 sáp nhập thành Công ty CP đầu tư phát triển Nam Quảng Nam).

Theo Quyết định 226/2004/QĐ-UB ngày 26.4.2004 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt chi tiết sử dụng đất Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng, khu du lịch này có diện tích hơn 286,2 ha. Tuy nhiên, nhà đầu tư triển khai dự án giai đoạn ban đầu trên diện tích hơn 106 ha. Sau nhiều lần điều chỉnh, diện tích giai đoạn đầu giảm xuống còn hơn 104 ha, gồm: Khu Thiên Đàng bốn mùa; khu Thiên Đàng mùa xuân; khu Thiên Đàng mùa hè; khu Thiên Đàng mùa thu và khu Thiên Đàng mùa đông.

Dự án được Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi giao đất vào các năm 2007 và 2008, với thời hạn 69 năm.

Dự án khu du lịch sinh thái ngàn tỉ bỏ hoang bên bờ biển Quảng Ngãi- Ảnh 3.

Nhiều nhà nghỉ hạng sang ở Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng bỏ hoang

PHẠM ANH

Sáng 21.3, đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi cho biết, giai đoạn 1 của dự án đã triển khai với vốn đầu tư gần 200 tỉ đồng và đã đưa vào khai thác khu Thiên Đàng bốn mùa.

Giai đoạn 2 của dự án thực hiện vào năm 2007 và 2008 và dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác năm 2009. Sau đó, dự án được điều chỉnh lùi thời gian hoàn thành vào năm 2012. Nhưng đến năm 2018, dự án vẫn chưa hoàn thành. Do đó, dự án Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng tiếp tục được điều chỉnh thành 3 khu: Khu Thiên Đàng 1, 2, 3.

Tuy nhiên, từ năm 2009 - 2018, chủ đầu tư dự án chỉ xây dựng một số công trình trên diện tích hơn 74 ha, còn lại vẫn không triển khai gì thêm như cam kết. Nhà đầu tư cũng có 5 lần cam kết với tỉnh Quảng Ngãi đưa dự án vào sử dụng trong các năm 2012, 2014, 2015, 2017 và 2019 nhưng vẫn không thực hiện được.

Dự án khu du lịch sinh thái ngàn tỉ bỏ hoang bên bờ biển Quảng Ngãi- Ảnh 4.

Khu vui chơi giải trí mọc đầy cỏ

PHẠM ANH

Dự án khu du lịch sinh thái ngàn tỉ bỏ hoang bên bờ biển Quảng Ngãi- Ảnh 5.

Một nhà hàng sát bờ biển bỏ hoang, bị sóng biển đánh hư hỏng phần móng

PHẠM ANH

Theo báo cáo của nhà đầu tư, đến ngày 8.3.2021, kinh phí thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng đã hơn 1.800 tỉ đồng.

Năm 2021, tỉnh Quảng Ngãi quyết định thanh tra toàn bộ dự án này. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh này đã tạo điều kiện để chủ đầu tư sửa sai, tháo gỡ khó khăn, tiếp tục đầu tư để đưa công trình về đích.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, hiện dự án Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng chây ì nhiều năm, phơi nắng phơi mưa, bức xúc dư luận nhưng vẫn chưa bị thu hồi giấy phép.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.