Dụ anh rể tiếp tay người Trung Quốc ở chui rồi báo công an để thoát tội

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
19/11/2021 15:09 GMT+7

Tuấn là anh rể của Trang, bị Trang lôi kéo cùng tham gia làm cò thuê nhà, tiếp tay cho người Trung Quốc ở chui tại TP. Đà Nẵng . Khi thấy nguy hiểm, Trang báo công an tố giác để hòng thoát tội một mình.

Chiều 19.11, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ dụ anh rể che giấu nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, nhưng bất ngờ tố giác đồng bọn khi thấy có nguy cơ bại lộ.

Em vợ dụ anh rể tiếp tay người Trung Quốc ở chui rồi báo công an

HĐXX­­ tuyên phạt Trần Nhật Minh Tuấn (37 tuổi, ngụ P.207 chung cư 1 Lê Phụ Trần, Q.Sơn Trà) 6 năm tù, Nguyễn Thị Kim Trang (29 tuổi, ngụ 45 Hưng Hóa 2, Q.Hải Châu, cùng TP.Đà Nẵng) 5 năm tù, cùng tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Theo cáo trạng, Trang kết hôn với một người Trung Quốc, có 3 con và làm phiên dịch tự do tiếng Trung. Trang rủ anh rể là Tuấn (làm nghề lái xe), cùng tham gia làm cò thuê nhà cho người Trung Quốc.

Tháng 6.2020, Chen Hailin (còn gọi là A Xưng, quốc tịch Trung Quốc) nhờ Tuấn thuê nhà cho một nhóm người Trung Quốc. Tuấn tìm được nhà trên đường Sơn Thủy Đông 3 (Q.Ngũ Hành Sơn) với giá 20 triệu đồng/tháng.

Tuấn biết tất cả không có hộ chiếu, thị thực, cư trú bất hợp pháp. Nhưng ham 2 triệu đồng tiền hoa hồng thuê nhà, nên Tuấn nói dối với chủ nhà là giấy tờ đang gia hạn, sẽ bổ sung đăng ký tạm trú sau để chủ nhà đồng ý.

Sau đó, 8 người Trung Quốc vào ở gồm Wang Chao Feng (28 tuổi), Lin Qing Chi (44 tuổi), Wang Pei Shan (27 tuổi), Long Zhi Yong (29 tuổi), Zhan Ai Ya, Wang Ping Zhong (cùng 32 tuổi), Wang Dong (31 tuổi) và Wang Yuan Zhong (37 tuổi).

Tuấn và Trang trước tòa

NGUYỄN TÚ

Nửa tháng sau, chủ đòi nhà, đòi giấy tờ, Tuấn lại nói dối sắp có nhưng chủ nhà không tin, không cho thuê. Ngày 20.7.2020, tình hình dịch Covid-19 căng thẳng, Tuấn sợ công an kiểm tra nên cùng Trang đi tìm thuê nhà trên đường Bùi Viện (Q.Hải Châu) với giá 30 triệu đồng/tháng.

Cả hai kê khống giá thuê nhà với nhóm người Trung Quốc lên 40 triệu đồng/tháng, để ăn tiền chênh lệch 10 triệu đồng/tháng. Để lấy thêm tiền của người Trung Quốc, Trang bịa ra khoản 15 triệu đồng tiền “đảm bảo an ninh trật tự”.

Sau khi nhóm người Trung Quốc dọn đến ở, chủ nhà đòi giấy tờ để đăng ký tạm trú. Cùng lúc này, công an kiểm tra tạm trú gắt gao, biết không thể giấu được nên ngày 24.7.2020, Trang liên hệ ông Huỳnh Đức Ngô, Phó trưởng Phòng quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP.Đà Nẵng khai báo về việc người Trung Quốc cư trú bất hợp pháp, nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình.

Theo Phòng quản lý Xuất nhập cảnh, 8 người Trung Quốc trên nhập cảnh trái phép, đã bị Công an TP.Đà Nẵng xử phạt hành chính, trục xuất về nước. Trong vụ việc, cơ quan điều tra xác định Trang, Tuấn hưởng lợi gần 130 triệu đồng từ hai lần thuê nhà, tiếp tay người Trung Quốc cư trú trái phép.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.