Dự báo thời điểm Trung Quốc đại lục tấn công thống nhất Đài Loan

01/02/2022 11:44 GMT+7

Theo một học giả có ảnh hưởng tại Trung Quốc , Bắc Kinh được cho là sẽ sử dụng vũ lực để thống nhất Đài Loan vào năm 2027.

Cụ thể, nhận định trên được đưa ra bởi GS. Kim Xán Vinh, thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế thuộc - Đại học Nhân dân Trung Quốc. Đây là chuyên gia có ảnh hưởng lớn Trung Quốc những năm qua. Ngày 1.2, tờ Nikkie Asia dẫn lời ông dự báo quân đội Trung Quốc (PLA) có đủ năng lực vượt qua Mỹ để đối phó với tình huống bất ngờ liên quan Đài Loan.

Thực tế, ông Tập Cận Bình - Chủ tịch nước Trung Quốc đã đặt mục tiêu thống nhất Đài Loan nhưng không chỉ ra mốc thời gian. GS. Kim nhận định: “Một khi Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc vào mùa thu năm nay, kịch bản thống nhất bằng vũ trang sẽ trở thành hiện thực. Rất có thể giới lãnh đạo sẽ tiến tới thống nhất bằng vũ trang vào năm 2027 - dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập PLA”.

Trung Quốc đại lục vẫn giữ khả năng tấn công quân sự thống nhất Đài Loan

REUTERS

Quan điểm vừa nêu khá tương đồng với dự báo mà đô đốc Mỹ về hưu Phil Davidson đưa ra hồi tháng 3.2021. Phát biểu trước Ủy ban quân vụ Thượng viện Mỹ khi sắp rời khỏi vị trí Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, ông Davidson nhận định về nguy cơ Bắc Kinh tấn công Đài Loan là “mối đe dọa hiển hiện trong thập kỷ này - trên thực tế là trong 6 năm tới”.

Về việc liệu Mỹ có phản ứng quân sự đối với việc Trung Quốc đại lục tấn công quân sự Đài Loan, GS.Kim cho rằng: “Trung Quốc đã có khả năng thống nhất Đài Loan bằng vũ lực trong vòng một tuần” và “PLA có thể đánh bại bất kỳ lực lượng nào của Mỹ trong vòng 1.000 hải lý tính từ đường bờ biển”. PLA được cho là có chiến lược “đẩy” lực lượng hải quân Mỹ ra khỏi vùng biển gần Trung Quốc, nên không ngừng cải thiện năng lực tên lửa đối hạm.

Trung Quốc tiếp tục đưa máy bay vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan

Ngoài ra, ông Kim Xán Vinh cũng chỉ trích quan điểm của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vốn cho rằng “Đài Loan bị đe dọa là nguy cơ cho Nhật Bản”.

Thời gian qua, tình hình eo biển Đài Loan liên tục căng thẳng khi Bắc Kinh không ngừng gia tăng áp lực quân sự nhằm vào Đài Bắc. Trung Quốc đại lục thường xuyên điều động các lực lượng máy bay quân sự hùng hậu, bao gồm nhiều loại như máy bay tiêm kích, máy bay ném bom, máy bay trinh sát… xâm nhập vùng nhận diện phòng không của Đài Loan.

Trong khi đó, để răn đe ngược lại nhằm vào Trung Quốc đại lục và thể hiện sự ủng hộ cho Đài Loan, quân đội Mỹ cũng liên tục hiện diện ở khu vực này bằng nhiều lực lượng không quân lẫn hải quân. Không những vậy, Washington còn đẩy mạnh cung cấp khí tài quân sự cho Đài Bắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.