Dự báo thời tiết hôm nay 8.4.2020: Giông sét, mưa đá ở Nam bộ, Tây nguyên

08/04/2020 07:35 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 8.4.2020 , các tỉnh Nam bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa rào và giông, trong mưa giông cần có khả năng xảy ra giông, sét, mưa đá .

Dự báo thời tiết hôm nay 8.4.2020, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5 - 8 độ vĩ bắc.
Trong hôm nay 8.4, thời tiết các tỉnh Tây nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.
Trong đó, mưa giông tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội, các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ, từ hôm nay mưa bắt đầu giảm nhưng do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết rét còn duy trì đến hết ngày mai 9.4, sau đó nhiệt độ sẽ tăng dần, trời ấm trở lại.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 24 độ C. Trời  nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi; đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét.

Phía tây Bắc bộ

 

Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, có nơi trên 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C, riêng khu Tây Bắc 24 - 27 độ, có nơi trên 28 độ C. Trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

 

Phía đông Bắc bộ

 

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Trời nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi; đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét.

 

Thanh Hóa  đến Thừa Thiên - Huế

 

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, phía nam có nơi trên 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Phía Bắc trời lạnh.

 

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

 

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

 

Tây nguyên

 

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, phía Nam có nơi trên 33 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

 

Nam bộ

 

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.