Dù đồng minh phản đối, Israel muốn đẩy lực lượng LHQ khỏi vùng chiến sự Li Băng

Dù đồng minh phản đối, Israel muốn đẩy lực lượng LHQ khỏi vùng chiến sự Li Băng

La Vi
La Vi
14/10/2024 14:02 GMT+7

Liên Hiệp Quốc hôm 13.10 cho biết xe tăng Israel đã xông vào cổng một căn cứ của lực lượng gìn giữ hòa bình ở miền nam Li Băng, cáo buộc mới nhất về các hành vi vi phạm và tấn công của Israel đã bị chính các đồng minh của Israel lên án.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 13.10 đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc rút lực lượng gìn giữ hòa bình - sứ mệnh có tên UNIFIL - ra khỏi các khu vực chiến sự ở Li Băng.

Thú tướng Israel nói: “Ngài Tổng thư ký, hãy đưa lực lượng UNIFIL thoát khỏi nơi nguy hiểm, việc đó phải được thực hiện ngay bây giờ, ngay lập tức".

Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc đang phải đối mặt với áp lực mới khi lực lượng Israel tăng cường các hoạt động trên bộ và trên không chống lại Hezbollah.

Israel cáo buộc các tay súng Hezbollah hoạt động gần các căn cứ UNIFIL, sử dụng lực lượng gìn giữ hòa bình làm lá chắn sống.

Hezbollah đã phủ nhận những cáo buộc đó.

Dù đồng minh phản đối, Israel muốn đẩy lực lượng LHQ khỏi vùng chiến sự Li Băng- Ảnh 1.

Xe của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ ở miền nam Li Băng

ẢNH: REUTERS

Liên Hiệp Quốc đã cáo buộc Israel quấy rối và đe dọa lực lượng gìn giữ hòa bình trong những ngày gần đây. Hôm 13.10, tổ chức này cáo buộc xe tăng Israel xông vào cổng của một căn cứ UNIFIL.

Thủ tướng Netanyahu xin lỗi về tổn hại đã gây ra cho UNIFIL và cho biết điều duy nhất giúp giữ an toàn cho lực lượng gìn giữ hòa bình là rút lui.

Tuy nhiên, mối nguy hiểm rình rập các thành viên của sứ mệnh quốc tế đã khiến một số đồng minh của nước này chỉ trích Israel.

Tại hội nghị thượng đỉnh EU tuần trước, Thủ tướng Ý Georgia Meloni cho biết hai căn cứ có binh lính Ý phục vụ trong UNIFIL đã bị Israel tấn công.

Ý có hơn 1.000 quân trong lực lượng UNIFIL, là một trong những lực lượng đóng góp nhân sự lớn nhất.

Chính phủ Ý cho biết bà Meloni đã điện đàm với Thủ tướng Netanyahu vào hôm 13.10, tố cáo những hành động "không thể chấp nhận được" của Israel.

Bà không phải là người duy nhất ở Rome lên tiếng cho UNIFIL.

Trong bài diễn văn Chúa nhật, Đức Giáo hoàng Fancis nói lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc cần được tôn trọng.

Lực lượng Israel đang cố gắng đẩy lùi Hezbollah khỏi khu vực biên giới Li Băng. Trong một video công bố hôm 13.10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã đi thị sát các ngôi làng mà quân đội cho biết đã giành quyền kiểm soát và tuyên bố Hezbollah sẽ không được phép quay trở lại.

Đoạn video do quân đội Israel công bố cho thấy một tay súng Hezbollah bị bắt khi đang ẩn náu trong một đường hầm dưới lòng đất.

Hoạt động của Israel ở Li Băng đã gây thiệt hại nặng nề.

Đây là khung cảnh tan hoang ở thành phố Nabatieh phía nam Li Băng sau cuộc tấn công của Israel hôm 12.10.

Theo chính phủ Li Băng, chiến dịch này đã khiến hơn 1,2 triệu người phải di dời, đồng thời cho biết hơn 2.100 người đã thiệt mạng và 10.000 người bị thương trong hơn một năm giao tranh.

Trong khi đó ở Haifa, miền bắc Israel, còi báo động không kích vào sáng sớm 13.10 đã khiến người dân phải chạy tán loạn về phía các hầm tránh bom.

Hệ thống đánh chặn tên lửa của Israel để lại vệt sáng trên bầu trời đêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.